Nga xác nhận giải pháp chính trị-ngoại giao cho cuộc xung đột Ukraine

Trong cuộc gặp đặc phái viên Trung Quốc ngày 26/5, Ngoại trưởng Nga đồng thời "lưu ý đến những trở ngại nghiêm trọng do phía Ukraine và phương Tây tạo ra đối với việc nối lại các cuộc hòa đàm."
Nga xác nhận giải pháp chính trị-ngoại giao cho cuộc xung đột Ukraine ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu tại cuộc họp báo ở Moskva ngày 17/5/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã xác nhận cam kết của Moskva về một giải pháp chính trị và ngoại giao cho cuộc xung đột Ukraine, trong cuộc gặp Đặc Phái viên Trung Quốc về các vấn đề Á-Âu.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết trao đổi với Đặc Phái viên Trung Quốc Lý Huy tại Moskva ngày 26/5, ông Lavrov đồng thời "lưu ý đến những trở ngại nghiêm trọng do phía Ukraine và phương Tây tạo ra đối với việc nối lại các cuộc hòa đàm."

Theo TASS, Ngoại trưởng Lavrov đã bày tỏ cảm ơn Bắc Kinh về lập trường cân bằng và đánh giá cao sự sẵn sàng của Trung Quốc đóng vai trò tích cực trong giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Hai bên đã trao đổi quan điểm về tình hình xung quanh Ukraine và triển vọng giải quyết cuộc xung đột này.

Bộ trưởng Lavrov hoan nghênh quan chức Trung Quốc đến Moskva với tư cách mới.

Bộ Ngoại giao Nga ghi nhận đóng góp cá nhân của ông Lý Huy trong việc tăng cường hợp tác chiến lược toàn diện Nga-Trung.

Hai bên bày tỏ sẵn sàng tăng cường hơn nữa hợp tác chính sách đối ngoại Nga-Trung và "luôn hướng tới mục tiêu duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực và trên toàn thế giới.”

Chuyến thăm của ông Lý Huy tới Moskva là một phần trong chuyến công du một loạt nước châu Âu của phái đoàn các nhà ngoại giao Trung Quốc nhằm giải quyết xung đột Ukraine. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết phái viên Trung Quốc thăm Nga, Đức, Ba Lan, Ukraine và Pháp.

Ông Lý Huy đã đến Kiev và gặp gỡ các quan chức Ukraine trong các ngày 16-17/5 vừa qua.

[Nga: Tình hình không thay đổi khi phương Tây cấp F-16 cho Ukraine]

Hôm 23/5, Người Phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố việc phương Tây cung cấp cho Ukraine các loại vũ khí mới, trong đó có máy bay chiến đấu, sẽ không thể thay đổi căn bản diễn biến của chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine.

Vòng xoáy gia tăng cung cấp cho Ukraine các loại vũ khí ngày càng hiện đại vẫn tiếp tục, trong đó có quyết định cung cấp máy bay. Điều đó khiến phương Tây ngày càng tham gia vào cuộc xung đột cũng như kéo theo nhiều nguy cơ - ông Peskov nhấn mạnh.

Mỹ và các đồng minh đã bắt đầu thảo luận việc cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine. Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố không phản đối việc các nước khác cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine. Về phía Ukraine, Kiev hy vọng sẽ nhận được tới 50 máy bay chiến đấu F-16 từ phương Tây.

Nga nhiều lần cho rằng việc các nước phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine đang làm cuộc xung đột kéo dài, làm tăng nguy cơ leo thang hơn nữa và điều này đòi hỏi Nga có những biện pháp phòng ngừa.

Bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ở thành phố Hiroshima (Nhật Bản) vừa qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có các cuộc gặp riêng rẽ với các nhà lãnh đạo G7, trong đó có Thủ tướng Anh Rishi Sunak và Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, thảo luận những vấn đề quan trọng.

Các chuyên gia cho rằng chuyến đi tới Nhật Bản mang lại cho Tổng thống Ukraine cơ hội để tham vấn với các đồng minh cũng như tranh thủ sự ủng hộ của những cường quốc không liên kết chủ chốt góp mặt tại Hội nghị Thượng đỉnh G7.

Bộ Ngoại giao Đức ngày 26/5 cho biết Quốc Vụ khanh Andreas Michaelis đã có “cuộc thảo luận sâu” với Đặc Phái viên Trung Quốc trong tuần này tại Berlin. Phía Đức kêu gọi Trung Quốc tác động để Nga cùng tìm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine, ngăn chặn sự leo thang hạt nhân trong cuộc xung đột./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục