Palestine tìm cách ngăn chặn kế hoạch tấn công của Israel vào thành phố Rafah

Tổng thống Palestine khẳng định vấn đề cấp bách và ưu tiên đối với Palestine là ngăn chặn lực lượng Israel tấn công thành phố Rafah, nơi có hơn 1,5 triệu người Palestine đang sơ tán.

Cảnh đổ nát sau cuộc không kích của Israel tại trại tị nạn Rafah ở Dải Gaza ngày 22/2/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cảnh đổ nát sau cuộc không kích của Israel tại trại tị nạn Rafah ở Dải Gaza ngày 22/2/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngày 17/3 tuyên bố rằng chính quyền Palestine đang dành ưu tiên khẩn cấp nhằm ngăn chặn kế hoạch tấn công của quân đội Israel vào thành phố Rafah, ở phía Nam Gaza.

Theo hãng thông tấn WAFA của Palestine, trong cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Brazil Mauro Vieira tại thành phố Ramallah ở Bờ Tây, ông Abbas khẳng định rằng vấn đề cấp bách và ưu tiên đối với Palestine là ngăn chặn lực lượng Israel tấn công thành phố Rafah, nơi có hơn 1,5 triệu người Palestine đang sơ tán, và hành động này sẽ gây ra thảm họa nhân đạo.

Ông Abbas cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy nhanh công tác đưa hàng viện trợ nhân đạo, cứu trợ và y tế vào Dải Gaza, đồng thời kêu gọi nỗ lực quốc tế lớn hơn để buộc Israel phải mở tất cả các cửa khẩu dẫn đến Gaza, nhằm cung cấp viện trợ nhân đạo và bắt đầu quá trình tái thiết.

Tuyên bố của ông Abbas được đưa ra sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, ngày 15/3, phê duyệt kế hoạch cho phép Lực lượng Phòng vệ Israel tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào thành phố Rafah.

Trong khi đó, Quốc vương Jordan Abdullah II và Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 17/3 cũng đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ Israel tấn công vào thành phố Rafah.

Trong cuộc gặp với Thủ Tướng Đức ở thành phố cảng Aqaba của Jordan, Quốc vương Abdullah II nhấn mạnh sự cần thiết phải đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza.

Quốc vương Jordan kêu gọi tăng cường nỗ lực bảo vệ dân thường và cung cấp viện trợ nhân đạo cho những người bị ảnh hưởng trong khu vực, đồng thời nhắc lại lập trường của Jordan phản đối tất cả các hình thức cưỡng bức di dời đối với người Palestine ở Bờ Tây và Dải Gaza, cũng như bất kỳ nỗ lực nào nhằm chia rẽ người Palestine.

Quốc vương Jordan và Thủ tướng Đức cũng cảnh báo về nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công của Israel nhằm vào thành phố Rafah, đồng thời nhấn mạnh rằng hành động này sẽ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh vai trò của Liên minh châu Âu (EU) trong việc tạo điều kiện cho hòa bình trong khu vực. Quốc vương Jordan kêu gọi thực thi các bước đi hiệu quả nhằm thiết lập một khuôn khổ chính trị, để đạt được nền hòa bình, công bằng và toàn diện dựa trên giải pháp hai nhà nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.