Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine thảo luận nối lại thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc

Trong cuộc điện đàm với ông Zelensky, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã bày tỏ vui mừng khi Nga và Ukraine đã giải quyết vấn đề vận chuyển ngũ cốc thông qua hợp tác.
Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine thảo luận nối lại thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc ảnh 1Tàu MV Brave Commander chở 30 tấn lúa mỳ của Ukraine cập cảng của Djibouti ngày 30/8/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 2/11, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky đã thảo luận về việc nối lại thực hiện thỏa thuận cho phép xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng bên bờ Biển Đen.

Theo Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, trong cuộc điện đàm với ông Zelensky, ông Erdogan đã bày tỏ vui mừng khi các bên đã giải quyết vấn đề vận chuyển ngũ cốc thông qua hợp tác.

Theo ông Erdogan, điều quan trọng đối với toàn thế giới là cả Ukraine và Nga đều có thể bán các sản phẩm ngũ cốc của họ.

Tổng thống Erdogan nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục thực hiện thỏa thuận vận chuyển ngũ cốc.

Ông Erdogan cũng cho rằng cần tăng cường nỗ lực ngoại giao để chấm dứt chiến tranh bằng một giải pháp công bằng.

Về phần mình, Tổng thống Zelensky đã cảm ơn người đồng cấp Erdogan vì vai trò tích cực của nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ trong nỗ lực khôi phục thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen sau khi Nga đã tuyên bố ngừng tham gia.

[Nga thông báo tham gia trở lại Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen]

Trước đó cùng ngày, ông Erdogan đã xác nhận rằng Moskva đã nhất trí nối lại thực hiện thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc.

Ông Erdogan đã nói với các thành viên trong đảng của mình tại Quốc hội rằng Bộ trưởng Quốc phòng Hulusi Akar đã được người đồng cấp Nga Sergei Shoigu thông báo rằng thỏa thuận ngũ cốc sẽ “tiếp tục giống như trước đây” kể từ ngày 2/11.

Ông Erdogan cho biết thêm các chuyến hàng đầu tiên sẽ ưu tiên cho các nước châu Phi, trong đó có Somalia, Djibouti và Sudan.

Cũng trong ngày 2/11, Bộ Quốc phòng Nga thông báo Moskva sẽ tham gia trở lại thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc mang tên Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen sau khi nhận được đảm bảo bằng văn bản của Ukraine rằng không sử dụng các hành lang nhân đạo và các cảng biển của nước này cho các hoạt động quân sự chống lại Nga.

Thông báo của bộ trên nhấn mạnh kết quả này có được nhờ vai trò trung gian của Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục