Tổng thống Mỹ muốn triệu tập hội nghị cấp cao của 50 đồng minh Ukraine tại Đức

Tổng thống Mỹ muốn triệu tập hội nghị cấp lãnh đạo Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine tại Đức để "phối hợp nỗ lực của hơn 50 quốc gia ủng hộ Ukraine trong công tác phòng thủ chống lại Nga."

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Washington ngày 14/5/2024. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Washington ngày 14/5/2024. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

AFP đưa tin, ngày 26/9, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố, ông sẽ triệu tập một hội nghị cấp cao của 50 đồng minh Ukraine tại Đức vào tháng 10.

Trong tuyên bố, ông nêu rõ: "Tôi sẽ triệu tập một hội nghị cấp lãnh đạo của Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine tại Đức vào tháng tới để phối hợp nỗ lực của hơn 50 quốc gia ủng hộ Ukraine trong công tác phòng thủ chống lại Nga."

Cùng ngày, theo Reuters, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đánh giá lời cảnh báo của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc sử dụng vũ khí hạt nhân là không đúng lúc, trong bối cảnh các nhà lãnh đạo thế giới tập trung tại New York tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn của kênh truyền hình MSNBC, ông Blinken nhấn mạnh: "Đó là lời cảnh báo hoàn toàn vô trách nhiệm. Tôi nghĩ nhiều nước trên thế giới, kể cả Trung Quốc trước đây, đã lên tiếng rõ ràng về việc ông ấy (Putin) đe dọa sử dụng lực lượng hạt nhân. Vì vậy, tôi chỉ muốn nói rằng việc làm như vậy đặc biệt vào lúc này, trong khi cả thế giới đang tập trung... thảo luận về nhu cầu giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân nhiều hơn, là điều không phù hợp."

Hôm 25/9, Tổng thống Putin đã cảnh báo phương Tây rằng Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nếu bị tấn công bằng tên lửa thông thường, trong bối cảnh Mỹ và Anh đang cân nhắc việc cho phép Ukraine phóng tên lửa thông thường của phương Tây vào lãnh thổ Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.