Tổng thống Ukraine kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở miền Đông

Tổng thống Ukraine kêu gọi thực thi ngay lập tức lệnh ngừng bắn ở miền Đông nước này và khẳng định Ukraine ủng hộ tiến trình thảo luận trong khuôn khổ Nhóm liên lạc ba bên - gồm Ukraine, Nga và OSCE.
Tổng thống Ukraine kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở miền Đông ảnh 1Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy ngày 20/2 kêu gọi thực thi ngay lập tức lệnh ngừng bắn ở miền Đông nước này - nơi tình trạng xung đột giữa lực lượng ly khai và quân chính phủ đang trở nên căng thẳng trong những ngày gần đây.

Ông Zelenskiy khẳng định Ukraine ủng hộ tiến trình thảo luận trong khuôn khổ Nhóm liên lạc ba bên - gồm Ukraine, Nga và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).

Trên trang Twitter, Tổng thống Zelenskiy viết: “Chúng tôi ủng hộ nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình. Chúng tôi ủng hộ triệu tập phiên họp của Nhóm tiếp xúc ba bên và ngay lập tức thực thi lệnh ngừng bắn."

[Nga cảnh báo tình hình ở miền Đông Ukraine dẫn đến hậu quả xấu]

Trong khi đó, Ba Lan cho biết sẽ triệu tập một cuộc họp bất thường của OSCE về tình hình Ukraine. Ba Lan hiện giữ vai trò Chủ tịch của tổ chức này.

Bài đăng trên Twitter của Đại diện thường trực Ba Lan tại OSCE Adam Halacinskie nêu rõ Ukraine đã yêu cầu tổ chức phiên họp này vào ngày 21/2./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục