Ukraine đề xuất lập khu vực công nghiệp quốc phòng chung EU-Đại Tây Dương

Ngoại trưởng Ukraine kêu gọi liên kết chặt chẽ hơn ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và NATO để đảm bảo Kiev có nguồn cung cần thiết trong bối cảnh xung đột vẫn tiếp diễn.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 29/11, phát biểu khi đến Brussels (Bỉ) tham dự cuộc họp của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đưa ra ý tưởng thành lập khu vực công nghiệp quốc phòng chung Liên minh châu Âu (EU)-Đại Tây Dương.

Phát biểu với các phóng viên, ông Kuleba cho rằng điều này sẽ cung cấp đảm bảo an ninh cho cả Ukraine và các nước thành viên NATO.

Ngoại trưởng Ukraine kêu gọi liên kết chặt chẽ hơn ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và NATO để đảm bảo Kiev có nguồn cung cần thiết trong bối cảnh xung đột vẫn tiếp diễn.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Kuleba thông báo đến nay, EU đã giao khoảng 300.000 trong số hàng triệu đạn pháo mà khối này cam kết hỗ trợ Ukraine.

Bên cạnh đó, ông cũng cho biết đã có cuộc gặp "hiệu quả" với người đồng cấp Slovakia Juraj Blanar trong ngày 28/11, nhận được cam kết rằng Slovakia sẽ duy trì chức năng trung tâm bảo trì các thiết bị hạng nặng của Ukraine tại nước này, các hợp đồng sản xuất vũ khí giữa 2 nước cũng sẽ được tiếp tục.

Tổng thống đắc cử Slovakia Robert Fico từng cam kết chấm dứt hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Tuy nhiên, gần đây, ông Fico cho biết không can thiệp ngăn chặn các hợp đồng mua bán vũ khí của các công ty tư nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.