Xung đột Hamas-Israel: Ngoại trưởng Arab kêu gọi thực thi giải pháp hai nhà nước

Các ngoại trưởng Arab khẳng định việc thành lập nhà nước Palestine độc lập và có chủ quyền dựa trên đường biên giới năm 1967 với Đông Jerusalem là thủ đô là con đường để đạt được hòa bình.

Những tòa nhà bị phá hủy sau cuộc tấn công của Israel tại thành phố Khan Younis, miền Nam Dải Gaza ngày 31/5/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Những tòa nhà bị phá hủy sau cuộc tấn công của Israel tại thành phố Khan Younis, miền Nam Dải Gaza ngày 31/5/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các ngoại trưởng các quốc gia Arab gồm Ai Cập, Qatar, Jordan, Saudi Arabia và Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã thảo luận về đề xuất ngừng bắn ở Dải Gaza của Tổng thống Mỹ Joe Biden, đồng thời nhấn mạnh các quốc gia Arab đang xem xét đề xuất này một cách nghiêm túc nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập, tại cuộc họp trực tuyến ngày 3/6, ngoại trưởng của Ai Cập, Qatar, Jordan, Saudi Arabia và UAE đã thảo luận những diễn biến mới nhất tại Gaza và điểm lại những nỗ lực hòa giải của Ai Cập, Qatar và Mỹ.

Các ngoại trưởng của Jordan, Saudi Arabia và UAE khẳng định sự ủng hộ của các nước này đối với những nỗ lực hòa giải của Ai Cập, Qatar và Mỹ nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn ở Gaza, thả con tin và những người bị bắt giữ, cũng như đảm bảo cung cấp nguồn viện trợ nhân đạo đầy đủ cho người dân ở dải đất ven Địa Trung Hải của Palestine.

Các ngoại trưởng Ai Cập, Qatar, Jordan, Saudi Arabia và UAE nhấn mạnh tính cấp thiết của việc ngăn chặn các hoạt động động quân sự ở Gaza, chấm dứt cuộc khủng hoảng nhân đạo tại đây và đảm bảo những người Palestine vốn phải di dời được trở về nhà của họ, đồng thời yêu cầu các lực lượng Israel rút hoàn toàn khỏi Dải Gaza.

Các ngoại trưởng Arab cũng nêu bật sự cần thiết phải bắt đầu công cuộc tái thiết Gaza bằng một kế hoạch toàn diện với lộ trình rõ ràng và các cam kết có tính ràng buộc, cũng như thực thi giải pháp hai nhà nước phù hợp với các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Về vấn đề thực thi giải pháp hai nhà nước, các ngoại trưởng Arab khẳng định việc thành lập nhà nước Palestine độc lập và có chủ quyền dựa trên đường biên giới năm 1967 với Đông Jerusalem là thủ đô là con đường để đạt được an ninh và hòa bình cho các dân tộc trong khu vực.

Ngày 7/5, Israel đã tiến hành cuộc tấn công trên bộ vào thành phố Rafah, phía Nam Gaza, và chiếm giữ cửa khẩu biên giới Rafah phía Palestine. Kể từ đó, không có chiếc xe tải chở viện trợ nhân đạo nào di chuyển vào Gaza thông qua cửa khẩu Rafah.

Tuần trước, Ai Cập đã đồng ý với Mỹ về việc tạm thời vận chuyển viện trợ nhân đạo qua cửa khẩu biên giới Karm Abu Salem cho đến khi Israel rút khỏi cửa khẩu Rafah phía Gaza.

Vòng đàm phán mới nhất về ngừng bắn ở Gaza được tổ chức tại Cairo hồi đầu tháng 5/2024 đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào.

Jordan mới đây tuyên bố nước này sẽ cùng Ai Cập và Liên hợp quốc tổ chức một hội nghị quốc tế khẩn cấp vào ngày 11/6 để bàn giải pháp cho cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.