Barcelona thông báo về quá trình xây dựng giải Super League

Chủ tịch của Barcelona cho biết kế hoạch xây dựng giải Super League ở châu Âu đang được triển khai, bất chấp sự phản đối của UEFA và FIFA.
Barcelona thông báo về quá trình xây dựng giải Super League ảnh 1Chủ tịch Barcelona - ông Joan Laporta. (Nguồn: Reuters)

Chủ tịch của đội Barcelona - ông Joan Laporta ngày 9/2 cho biết kế hoạch xây dựng giải Super League ở châu Âu đang được triển khai, sau khi một tòa án ra phán quyết ủng hộ giải đấu này, bất chấp sự phản đối của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) và Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).

Phát biểu trong cuộc họp báo, Chủ tịch Larpota nói: "Giải Super League sẽ phù hợp hơn cho các đội tham gia. Kế hoạch này đang được triển khai. Những đội tham gia vẫn thi đấu ở các giải trong nước như hiện nay.

Chúng tôi vẫn muốn tiếp tục đối thoại với UEFA và điều chỉnh lịch thi đấu sao cho hài hòa với các giải trong nước. Tôi nghĩ đối thoại là cách tốt nhất để chúng tôi tìm được thỏa thuận với UEFA. Giải Super League sẽ hợp tác với UEFA nhưng do các đội bóng quản lý."

[Chủ tịch Barcelona đề cập tới khả năng tổ chức European Super League]

Trước đó, bóng đá châu Âu từng rơi vào cuộc tranh cãi hồi năm 2021 khi 12 đội bóng hàng đầu ở châu lục muốn tổ chức Super League. Sau đó, trước sức ép từ các chính phủ và người hâm mộ, nhiều đội bóng đã rút khỏi dự án này.

Tới nay, Barcelona, Real Madrid và Juventus vẫn tiếp tục thúc đẩy dự án Super League, bất chấp sự phản đối từ nhiều bên. Cuối năm ngoái, Chủ tịch của Real Madrid - ông Florentino Perez từng cho rằng bóng đá hiện nay "nhàm chán" và giải Super League có thể giúp môn thể thao này "hồi sinh."

Theo Chủ tịch Laporta, việc Tòa án Công lý ở châu Âu sẽ ra phán quyết vào tháng Tư tới có ý nghĩa quan trọng cho Super League. Trước đó, Tòa án châu Âu yêu cầu UEFA dỡ mọi hình thức kỷ luật đối với các câu lạc bộ tham gia European Super League.

Cùng ngày, công ty A22 Sports Managent đã công bố những điều chỉnh trong dự án Super League. Theo đó, giải đấu mới sẽ có nhiều hạng đấu với số lượng đội tham gia dự kiến từ 60 đến 80 đội, không đội nào có suất cố định tham dự. Bên cạnh đó, mỗi đội tham dự cũng được bảo đảm thi đấu tối thiểu 14 trận/mùa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục