Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam chốt danh sách lên đường sang Đức

Huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ mang đến Đức 28 cầu thủ Đội tuyển Nữ Việt Nam trong chuyến tập huấn 3 tuần để chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup Nữ 2023.
Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam chốt danh sách lên đường sang Đức ảnh 1Các cầu thủ Đội tuyển Nữ Việt Nam tập luyện. (Nguồn: VFF)

Huấn luyện viên Mai Đức đã công bố bản danh sách 28 cầu thủ Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam lên đường sang châu Âu tập huấn chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup Nữ 2023.

Theo bản danh vừa công bố, các cầu thủ đã phải tạm chia tay đội tuyển gồm Trần Thị Thu Xuân, Cù Thị Huỳnh Như, Ngô Thị Hồng Nhung, Lê Thị Thùy Trang và Đinh Thị Thùy Dung.

Theo kế hoạch, 6 giờ sáng 5/6, Đội tuyển Nữ Việt Nam sẽ xuất phát từ Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam tới sân bay quốc tế Nội Bài, sau đó sẽ đáp chuyến bay lúc 9 giờ 55 tới sân bay quốc tế Frankfurt (Đức).

Do có một vài công việc tại Lank FC, đội trưởng Huỳnh Như sẽ di chuyển tới Bồ Đào Nha trước khi hội quân cùng toàn đội tại Đức.

Dự kiến, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ tập huấn tại Đức và Ba Lan trong thời gian 3 tuần.

[Đội tuyển Nữ Việt Nam làm quen với trái bóng của VCK World Cup 2023]

Đội tuyển Nữ Việt Nam sẽ có 3 trận giao hữu với các câu lạc bộ Eintracht Frankfurt (10/6), Short Mainz (15/6) và Đội tuyển Nữ Đức (24/6).

Xen kẽ trong chuyến tập huấn tại Đức, Đội tuyển Nữ Việt Nam sẽ có chuyến du đấu ngắn ngày tại Ba Lan để thi đấu cùng Đội tuyển U23 nữ Ba Lan vào ngày 21/6.

Tại vòng chung kết World Cup Nữ 2023, Đội tuyển Nữ Việt Nam nằm ở bảng E cùng với những đối thủ đáng gờm như Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha.

Bảng đấu được nhận định quá khó để thầy trò Huấn luyện viên Mai Đức Chung tạo nên địa chấn, nhưng chắc chắn sẽ mang đến nhiều trải nghiệm cho nhà vô địch SEA Games 32.

Mỹ là đang là đội giàu thành tích nhất lịch sử World Cup Nữ với 4 lần vô địch, trong khi Hà Lan là đương kim á quân./.

Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam chốt danh sách lên đường sang Đức ảnh 2
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục