Gần 30.000 người vượt eo biển Manche đến Anh, giảm khoảng 36%

Chính phủ Anh mới đây khẳng định thỏa thuận với Chính phủ Pháp dành 480 triệu bảng Anh (khoảng 610 triệu USD) để tăng cường các nỗ lực nhằm ngăn chặn người nhập cư đã bắt đầu có hiệu quả.

Người di cư chuẩn bị vượt eo biển Manche để tới Anh, tại Gravelines, miền bắc nước Pháp, ngày 12/6/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người di cư chuẩn bị vượt eo biển Manche để tới Anh, tại Gravelines, miền bắc nước Pháp, ngày 12/6/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Năm 2023, gần 30.000 người nhập cư đã vượt eo biển Manche từ lục địa châu Âu sang Anh, giảm khoảng 36% so với năm trước đó.

Tuy nhiên, số lượt người nhập cư bất hợp pháp ở bờ biển Đông Nam xứ England trong năm qua là 29.437 người, cao thứ 2 trong các dữ liệu hằng năm được ghi chép lại từ năm 2018.

Eo biển Manche là một trong những tuyến đường vận tải biển bận rộn nhất trên thế giới. Việc giải quyết tình trạng người di cư xâm nhập bất hợp pháp qua tuyến đường này đặt ra nhiều thách thức cho đảng Bảo thủ cầm quyền.

Năm ngoái, Thủ tướng Rishi Sunak đã cam kết chặn đứng các tàu chở người di cư bất hợp pháp theo tuyến đường này để vào Anh.

Chính phủ Anh mới đây khẳng định thỏa thuận với Chính phủ Pháp dành 480 triệu bảng Anh (khoảng 610 triệu USD) để tăng cường các nỗ lực nhằm ngăn chặn người nhập cư đã bắt đầu có hiệu quả.

Bên cạnh đó, London cũng thiết lập các thỏa thuận với những nước như Albania để góp phần vào nỗ lực này. Đảng cầm quyền hy vọng chặn các tàu thuyền đưa người vượt eo biển Manche trái phép bằng cách cấm xin tị nạn đối với tất cả người nhập cư mà không được cấp phép trước và đưa những người này tới Rwanda. Tuy nhiên, chính sách này vẫn chưa thể thực thi vì Tòa án Tối cao Anh ra phán quyết cho rằng việc đưa người di cư tới Rwanda là không phù hợp với luật pháp quốc tế.

Hành trình vượt eo biển Manche trên những con thuyền nhỏ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, với các thảm kịch đắm thuyền từng xảy ra khiến nhiều người thiệt mạng. Tháng 11/2021, ít nhất 27 người đã chết đuối khi thuyền bị lật trong lúc vượt eo biển này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.