Hơn 1 triệu người xin hợp thức hóa cư trú tại Tây Ban Nha

Thủ tướng Sánchez cho rằng việc có hơn 1 triệu hồ sơ được nộp cho thấy chính sách này đáp ứng nhu cầu thực tế của người nhập cư và góp phần bảo đảm các quyền cũng như trách nhiệm của họ trong xã hội.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez ngày 30/6 thông báo hơn 1 triệu người nhập cư không có giấy tờ hợp pháp đã nộp đơn xin hợp thức hóa tình trạng cư trú theo chương trình đặc biệt của Chính phủ, nhiều gấp đôi so với dự báo ban đầu và đánh dấu một trong những đợt hợp thức hóa quy mô lớn nhất tại châu Âu trong những năm gần đây.

Ngày 30/6 cũng là hạn cuối tiếp nhận hồ sơ theo chương trình được Chính phủ trung tả triển khai từ tháng 4/2026. Thời điểm khởi động, giới chức Tây Ban Nha ước tính khoảng 500.000 người, chủ yếu đến từ khu vực Mỹ Latinh, sẽ đủ điều kiện tham gia.

Phát biểu tại Madrid, Thủ tướng Sánchez cho rằng việc có hơn 1 triệu hồ sơ được nộp cho thấy chính sách này đáp ứng nhu cầu thực tế của người nhập cư và góp phần bảo đảm các quyền cũng như trách nhiệm của họ trong xã hội.

Tuy nhiên, số lượng hồ sơ nộp không đồng nghĩa tất cả người đăng ký sẽ được cấp quy chế cư trú hợp pháp. Theo quy định, người nộp đơn phải chứng minh không có tiền án, tiền sự và đã cư trú liên tục tại Tây Ban Nha ít nhất 5 tháng trước ngày 1/1/2026. Cơ quan chức năng sẽ có 3 tháng để xem xét hồ sơ trước khi quyết định cấp giấy phép cư trú và lao động, chỉ có hiệu lực tại Tây Ban Nha.

Thủ tướng Sánchez nhiều năm qua luôn bảo vệ quan điểm cởi mở hơn về nhập cư, trái ngược xu hướng siết chặt kiểm soát đang diễn ra tại nhiều nước châu Âu.

Ông cho rằng lực lượng lao động nhập cư đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì tăng trưởng kinh tế, hệ thống phúc lợi và quỹ hưu trí trong bối cảnh dân số Tây Ban Nha già hóa nhanh và nhiều vùng nông thôn đối mặt tình trạng suy giảm dân số.

Theo ông, việc để người nhập cư sống ngoài khuôn khổ pháp luật sẽ gây bất lợi cho cả xã hội, trong khi hợp thức hóa cư trú giúp họ có cơ hội làm việc hợp pháp, đóng thuế và đóng góp cho nền kinh tế.

Chương trình nhận được sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực đang thiếu lao động như xây dựng. Tuy nhiên, các đảng đối lập bảo thủ và cực hữu chỉ trích chính sách này, cho rằng việc hợp thức hóa quy mô lớn có thể khuyến khích nhập cư trái phép.

Trong nhiều thế kỷ là quốc gia có truyền thống di cư ra nước ngoài, Tây Ban Nha hiện trở thành một trong những cửa ngõ chính đưa người di cư và người xin tị nạn vào Liên minh châu Âu (EU), cùng với Italy và Hy Lạp.

Phần lớn người nhập cư đến Tây Ban Nha qua tuyến đường biển Đại Tây Dương từ Tây Phi tới quần đảo Canary.

Mặc dù số người đến nước này đã giảm trong năm qua sau khi đạt đỉnh vào năm 2024, vấn đề nhập cư vẫn tiếp tục là chủ đề gây nhiều tranh luận trong đời sống chính trị Tây Ban Nha./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Trời nắng gay gắt tại Paris, Pháp, ngày 25/6/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Pháp đối mặt nguy cơ xuất hiện đợt nắng nóng mới

Phần lớn châu Âu đang bước vào mùa Hè với nỗi lo các đợt nắng nóng kéo dài; nhiều quốc gia Nam Âu ghi nhận nhiệt độ vượt 40°C, một số địa phương miền Nam Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha tiến sát ngưỡng 45°C.

Anh công bố kế hoạch thay các tàu khu trục cũ

Anh công bố kế hoạch thay các tàu khu trục cũ

Bộ Quốc phòng Anh thông báo sẽ đóng mới ít nhất 6 tàu chiến đa nhiệm thế hệ mới, nhằm tăng cường năng lực tác chiến hiện đại và thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng trong nước.

Hơn 600 hành khách mắc kẹt trên tàu tại Đức

Hơn 600 hành khách mắc kẹt trên tàu tại Đức

Khoảng 630 hành khách đã bị mắc kẹt nhiều giờ trên một đoàn tàu mất điện tại Đức sau khi một cái cây đổ vào đường dây điện trên cao do ảnh hưởng của dông bão xảy ra tối 27/6 theo giờ địa phương.

Trao tặng sách ảnh "Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh với nước Pháp" cho những cá nhân đóng góp vào việc sưu tầm, gìn giữ và trao tặng tư liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)

Gới thiệu sách ảnh song ngữ "Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh với nước Pháp"

Lễ giới thiệu cuốn sách ảnh song ngữ Việt-Pháp "Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh với nước Pháp," do Nhà xuất bản Thông tấn thuộc TTXVN và Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch ấn hành, diễn ra trong khuôn khổ chuỗi hoạt động văn hóa-khoa học tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp.