Hungary đánh giá phương Tây không muốn đàm phán với Nga là sai lầm

Cố vấn của Thủ tướng Hungary nói: "Chúng ta phải nói chuyện với người Nga và bắt đầu đàm phán. Người đứng đầu các quốc gia và chính phủ phương Tây từ chối làm điều này... Đây là một sai lầm."

Cố vấn của Thủ tướng Hungary cho rằng cần phải có thỏa thuận lâu dài giữa Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cố vấn của Thủ tướng Hungary cho rằng cần phải có thỏa thuận lâu dài giữa Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 10/2, ông Balazs Orbán - cố vấn của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho rằng việc các nhà lãnh đạo phương Tây không muốn đàm phán với Nga là một sai lầm.

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Balazs Orbán nói: "Chúng ta phải nói chuyện với người Nga và bắt đầu đàm phán. Người đứng đầu các quốc gia và chính phủ phương Tây từ chối làm điều này. Họ không muốn nói chuyện với Moskva.

Theo quan điểm của chúng tôi, đây là một sai lầm. Trước tiên chúng ta cần khôi phục các kênh liên lạc, đạt được ngừng bắn, sau đó bắt đầu sứ mệnh ngoại giao khó khăn và kéo dài."

Cố vấn của Thủ tướng Hungary cho rằng cần phải có thỏa thuận lâu dài giữa Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Nga - điều cũng sẽ ảnh hưởng đến Ukraine.

Ông Balazs Orbán cho biết Hungary đang cố thuyết phục EU và các đồng minh rằng tình hình tại Ukraine chỉ có thể được giải quyết thông qua ngoại giao.

Hungary là thành viên EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), song từ chối hỗ trợ vũ khí và thiết bị quân sự cho chính quyền Kiev sau khi Nga mở chiến sự đặc biệt tại Ukraine.

Hungary nhiều lần chỉ trích các biện pháp trừng phạt của EU nhằm vào Nga, cũng như tranh cãi với các thành viên khác về hỗ trợ Ukraine.

Thủ tướng Viktor Orbán nhiều lần tuyên bố Hungary duy trì quan hệ kinh tế với Nga, nhận định Moskva không phải mối đe dọa an ninh với Budapest./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục