IS thừa nhận đứng sau vụ tấn công trung tâm thương mại Crocus ở Moskva

Tuyên bố được đưa ra trên trang Telegram viết các tay súng IS đã "tấn công một đám đông lớn... ở ngoại ô thủ đô Moskva của Nga," và sau đó “rút về căn cứ một cách an toàn."

Trung tâm Crocus City Hall bị IS tấn công. (Nguồn: BNE)
Trung tâm Crocus City Hall bị IS tấn công. (Nguồn: BNE)

Theo một nguồn tin phương Tây, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận đứng sau vụ tấn công bằng súng vào trung tâm thương mại Crocus City Hall gần thủ đô Moskva của Nga tối 22/3 theo giờ địa phương, làm ít nhất 40 người thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương.

Nguồn tin cho biết tuyên bố được đưa ra trên trang Telegram, trong đó viết các tay súng IS đã "tấn công một đám đông lớn... ở ngoại ô thủ đô Moskva của Nga," và sau đó “rút về căn cứ một cách an toàn."

Tuy nhiên, thông tin chưa được kiểm chứng.

Trước đó, một nhóm người đã lọt vào phòng hòa nhạc ngay trước giờ khai mạc đêm diễn của nhóm nhạc rock Piknik nổi tiếng của Nga và nổ súng tự động vào đám đông khiến ít nhất 40 người thiệt mạng, khoảng 100 người bị thương.

Thông tin ban đầu cho biết những kẻ tấn công mặc đồ ngụy trang.

Sau vụ việc, chính quyền thành phố thông báo hủy tất cả các hoạt động tập trung đông người vào dịp cuối tuần này.

Nga gọi đây là “cuộc tấn công khủng bố” và kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án vụ tấn công nói trên.

Các cơ quan chức năng của Nga cũng đã mở ngay một cuộc điều tra về vụ việc.

Trong khi đó, Nhà Trắng gửi lời chia buồn tới các nạn nhân của vụ tấn công và cho biết đang cố gắng thu thập thêm thông tin.

Phó phát ngôn viên của Liên hợp quốc Farhan Haq bày tỏ đau buồn trước thông tin về vụ tấn công tại Crocus City Hall và cho biết Liên hợp quốc đang theo dõi sát tình hình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.