Iran-Nga tiến hành tập trận hải quân chung tại Vịnh Oman và Ấn Độ Dương
Hải quân Iran và Nga tiến hành tập trận phối hợp tại Vịnh Oman và Ấn Độ Dương nhằm nâng cao năng lực chiến đấu và hợp tác chiến lược.
Hải quân Iran và Nga tiến hành tập trận phối hợp tại Vịnh Oman và Ấn Độ Dương nhằm nâng cao năng lực chiến đấu và hợp tác chiến lược.
Trong bối cảnh Iran đang tiến hành các cuộc đàm phán với Mỹ về chương trình hạt nhân, nước này đã đề xuất đình chỉ hoạt động làm giàu urani và chuyển một phần dự trữ ra nước ngoài.
Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.
Tổng thống Iran cho rằng khi trong xã hội xuất hiện “bi kịch, bất mãn, vấn đề sai lệch”, các cơ quan chức năng cần kiểm soát ngay từ giai đoạn đầu, không để tình hình chuyển biến thành khủng hoảng.
Oman từ lâu đã đóng vai trò là kênh trung gian quan trọng giúp duy trì quan hệ Mỹ - Iran, hỗ trợ các hoạt động trao đổi tù nhân và thỏa thuận giảm căng thẳng.
Ngày 16/2, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã khởi động một loạt cuộc tập trận tại eo biển Hormuz. Hoạt động này diễn ra ngay trước thêm cuộc đàm phán hạt nhân dự kiến với Mỹ.
Hai quan chức Mỹ cho biết kịch bản đang được xem xét có thể sẽ có quy mô lớn hơn nhiều so với đợt không kích kéo dài 12 ngày vào tháng 6 năm ngoái giữa Mỹ, Israel và Iran.
Thứ trưởng Ngoại giao Ravanchi cho biết Tehran có thể pha loãng hoặc điều chỉnh kho urani làm giàu ở cấp độ cao, với điều kiện Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đang gây sức ép lên nền kinh tế Iran.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ khẳng định nước này luôn sẵn sàng cung cấp vai trò trung gian nhằm tạo điều kiện đối thoại giữa Mỹ và Iran.
Các cuộc thương lượng giữa Washington và Tehran sẽ tiếp tục được nối lại tại Geneva (Thụy Sĩ) vào tuần tới dưới vai trò trung gian của Oman, trong bối cảnh hai bên tiếp tục phát đi tín hiệu cứng rắn.
Tờ New York Times đưa tin, tàu sân bay của Hải quân Mỹ USS Gerald R. Ford cùng các tàu hộ tống đang hoạt động tại vùng biển Caribe sẽ được điều động tới Trung Đông.
Phát biểu một ngày sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Netanyahu tại Nhà Trắng, ông Trump bày tỏ hy vọng rằng các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran sẽ đạt được kết quả "trong vòng 1 tháng tới."
Giới quan sát cho rằng triển vọng đạt được thỏa thuận sẽ phụ thuộc vào việc hai bên có thể duy trì trọng tâm vào hồ sơ hạt nhân hay không trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiềm ẩn rủi ro leo thang.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Tehran và Washington, vừa được nối lại tại Oman, sẽ tập trung vào vấn đề hạt nhân và dỡ bỏ trừng phạt.
Iran cho biết sẽ "không nhượng bộ trước các yêu cầu quá đáng” liên quan đến chương trình hạt nhân và không khuất phục trước bất kỳ sức ép hay hành động gây hấn nào.
Ngày 11/2, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định nước này sẽ “không nhượng bộ các yêu cầu quá mức” liên quan đến chương trình hạt nhân.
Lệnh ân xá này được đưa ra nhân dịp một ngày lễ tôn giáo quan trọng và kỷ niệm 47 năm cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979 của Iran, diễn ra vào ngày 11/2.
Iran cảnh báo chuyến công du Mỹ của Thủ tướng Israel có thể tác động tiêu cực đến tiến trình đàm phán hạt nhânMỹ-Iran, khi hai bên vừa nối lại đối thoại tại Oman sau thời gian căng thẳng quân sự.
Hãng thông tấn chính thức IRNA dẫn lời ông Eslami cho hay khả năng làm loãng urani làm giàu ở mức 60% sẽ phụ thuộc vào việc liệu tất cả các lệnh trừng phạt có được dỡ bỏ hoàn toàn hay không.
Iran vừa bắt giữ ít nhất 4 chính trị gia cấp cao theo đường lối cải cách vì nghi ngờ âm mưu lật đổ hệ thống Hồi giáo, trong đó có cựu Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề về Mỹ.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho rằng nước này có thể đạt được thỏa thuận hạt nhân với Mỹ, bất kể là đàm phán trực tiếp hay gián tiếp thông qua trung gian.
Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh, Iran đã phải trả cái giá rất đắt cho chương trình hạt nhân hòa bình và việc làm giàu urani, theo đó, nước này sẽ kiên quyết bảo vệ hoạt động này bất chấp sức ép từ Mỹ.
Chính quyền Tổng thống Trump có thể áp thuế bổ sung đối với hàng hóa của bất kỳ quốc gia nào trực tiếp hoặc gián tiếp mua, nhập khẩu hoặc tiếp nhận hàng hóa hay dịch vụ từ Iran.
Phát biểu với báo giới trên chuyên cơ Không lực Một, Tổng thống Trump đánh giá Washington đã có “những cuộc trao đổi rất tốt về Iran,” đồng thời cho biết hai bên sẽ “gặp lại vào đầu tuần tới.”
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định cuộc đàm phán ngày 6/2 chỉ tập trung vào vấn đề hạt nhân, Tehran không thảo luận “bất kỳ chủ đề nào khác” với Washington.
Các cuộc thảo luận diễn ra trong bối cảnh Iran tiếp tục duy trì quan hệ với các đối tác chiến lược, bao gồm Nga và Trung Quốc, nhằm củng cố vị thế trong các cuộc đàm phán hạt nhân sắp tới với Mỹ.
Trước thềm cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ, Iran đã triển khai tên lửa đạn đạo tầm xa Khorramshahr-4, trong bối cảnh quan hệ Tehran-Washington tiếp tục căng thẳng vì chương trình làm giàu urani.
Iran và Indonesia giành chiến thắng nghẹt thở tại bán kết, tiến vào chung kết Futsal châu Á 2026 hứa hẹn trận đấu hấp dẫn giữa hai đội mạnh.
Nga và Đức nhấn mạnh vai trò của đối thoại trong bối cảnh Iran và Mỹ chuẩn bị bước vào vòng đàm phán mới, đồng thời bày tỏ quan ngại trước nguy cơ leo thang căng thẳng tại Trung Đông.
Bà Soraya Aghaei, vận động viên cầu lông từng đại diện Iran tham dự Olympic Tokyo 2020, đã được bầu làm thành viên thứ 107 của IOC với tỷ lệ 95 phiếu thuận và 2 phiếu chống.
Ngày 3/2, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết đã chỉ thị Ngoại trưởng nước này theo đuổi các cuộc đàm phán “công bằng và bình đẳng” với Mỹ.
Kết thúc phiên 3/2, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 1,03 USD (1,55%) lên 67,33 USD/thùng; giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 1,07 USD (1,72%) lên 63,21 USD/thùng.
Theo hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran, tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã di chuyển ra xa khoảng 1.400 km so với cảng Chabahar ở miền Nam Iran, và hiện hoạt động gần Vịnh Aden.
Máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ đã lập tức bắn hạ chiếc Shahed-139 khi máy bay không người lái của Iran "tiếp cận một cách hung hăng" tàu sân bay USS Abraham Lincoln với "mục đích không rõ ràng."
Nhiều và tổ chức quốc tế đã có các động thái ngoại giao, trừng phạt và an ninh liên quan đến Iran, từ việc siết chặt biện pháp trừng phạt cho tới cảnh báo nguy cơ leo thang quân sự ở khu vực.