Mỹ không nắm được tin IS ở Syria đang huấn luyện phi công

Người phát ngôn của Bộ Chỉ huy trung tâm của quân đội Mỹ cho biết quân đội nước này không nắm được bất kỳ thông tin nào có liên quan đến những hoạt động trên không của IS.
Mỹ không nắm được tin IS ở Syria đang huấn luyện phi công ảnh 1IS đang huấn luyện phi công để lái ba chiếc máy bay mà lực lượng này bắt giữ (Ảnh minh họa: AFP)

Theo Ruters, ngày 17/10, Đại tá Patrick Ryder, Người phát ngôn của Bộ Chỉ huy trung tâm của quân đội Mỹ cho biết quân đội nước này không nắm được bất kỳ thông tin nào có liên quan đến những hoạt động trên không của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria hay bất kỳ nơi nào khác. 


Ông Ryder nói: “Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ các hoạt động của IS tại Syria và Iraq, và sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các trang thiết bị, cơ sở, các tay súng và những trung tâm đầu não của IS, cho dù chúng ở bất cứ đâu”. 

Tuyên bố trên của Người phát ngôn của Bộ Chỉ huy trung tâm của quân đội Mỹ được đưa ra trong bối cảnh, trước đó, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền của Syria có trụ sở đặt tại Anh, đã công bố báo cáo cho rằng IS đang huấn luyện phi công để đưa vào sử dụng ba chiếc máy bay chiến đấu mà lực lượng này bắt giữ được. 

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, một nhánh của mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda tại Yemen, đã kêu gọi các tín đồ Hồi giáo trên toàn cầu ủng hộ các phần tử thánh chiến thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria và Iraq, hiện đang phải đối mặt với các cuộc tấn công của liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu./.


(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ trao đổi với các bên trung gian Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Liên hợp quốc về giai đoạn 2 của kế hoạch Gaza. (Ảnh: TTXVN phát)

Mỹ thúc đẩy thực hiện kế hoạch hòa bình Gaza

Giữa lúc xung đột tại Gaza tiếp diễn, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ đã gặp gỡ các bên trung gian tại Cairo để đẩy nhanh kế hoạch hòa bình trước sức ép từ Hamas và liên minh 8 nước Hồi giáo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tái khẳng định quyền kiểm soát eo biển Hormuz

Cố vấn chính trị của Đại giáo chủ Iran nêu điều kiện để mở lại eo biển này, trong đó có việc chấm dứt chiến tranh và “hành động gây hấn” nhằm vào Iran và các đồng minh ở Liban, Palestine, Yemen, Iraq.