Nga tuyên bố vô hiệu hóa nhiều máy bay không người lái của Ukraine

Một quan chức địa phương Nga ngày 26/11 cho hay: “Tối nay, với sự hỗ trợ của hệ thống tác chiến điện tử, chúng tôi đã vô hiệu hóa một UAV khác của Ukraine. Không có thương vong."

Hệ thống tên lửa phòng không Pantsyr S-1 đặt trên nóc Trụ sở Bộ Quốc phòng Nga ở Moscow, ngày 3/8/2023. (Ảnh minh họa: AFP/Press TV)
Hệ thống tên lửa phòng không Pantsyr S-1 đặt trên nóc Trụ sở Bộ Quốc phòng Nga ở Moscow, ngày 3/8/2023. (Ảnh minh họa: AFP/Press TV)

Thống đốc tỉnh Oryol Andrei Klychkov ngày 26/11 cho hay một máy bay không người lái (UAV) của quân đội Ukraine đã bị vô hiệu hóa bằng hệ thống tác chiến điện tử ở thành phố Livny thuộc địa phương này.

Trên trang Telegram, ông Klychkov viết: “Tối nay, với sự hỗ trợ của hệ thống tác chiến điện tử, chúng tôi đã vô hiệu hóa một UAV khác của Ukraine. Thiết bị này rơi xuống khu công nghiệp của thành phố Livny. Không có thương vong. Để đảm bảo an ninh, cơ quan thực thi pháp luật đang thực hiện các biện pháp cần thiết.”

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo về việc đẩy lùi một cuộc tấn công lớn bằng máy bay không người lái của Ukraine. Các hệ thống phòng không đã hoạt động ở năm khu vực Moskva, Tula, Bryansk, Smolensk và Kaluga.

Tổng cộng đã có 24 UAV bị đánh chặn. Một trong những chiếc UAV bị bắn rơi đã đâm vào một tòa nhà chung cư ở Tula, khiến một người trong tòa nhà bị thương nhẹ.

Thụy Sĩ cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine

Trong khi đó, Tổng thống Thụy Sĩ Alain Berset ngày 26/11 đã hội đàm với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại Thủ đô Kiev. Tại cuộc hội đàm, nhà lãnh đạo Thụy Sĩ đã nhắc lại cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine.

Thông báo của Chính phủ Thụy Sĩ cho biết cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo tập trung vào chủ đề quan hệ song phương, cũng như chính sách ủng hộ dài hạn của Bern dành cho Kiev và công thức hòa bình mà Ukraine đưa ra.

Tổng thống Berset nhấn mạnh Thụy Sĩ mong muốn bày tỏ tình đoàn kết với Ukraine, đồng thời thông báo về kết quả mới đây về việc Hội đồng Liên bang thông qua các khoản trong quỹ hỗ trợ, lên tới 100 triệu franc (113,28 triệu USD), nhằm trợ giúp công tác rà phá bom mìn ở quốc gia Đông Âu.

Tổng thống Berset nêu rõ các động thái nêu trên của Thụy Sĩ nhằm thể hiện sự ủng hộ Kiev, đồng thời bày tỏ mong muốn tham gia công cuộc tái thiết ở Ukraine.

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về công thức hòa bình mà Kiev đưa ra, trong đó, Tổng thống Berset khẳng định Thụy Sĩ hướng đến nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài ở Ukraine.

Cũng trong chuyến công du Ukraine, Tổng thống Berset đã tham dự Hội nghị Quốc tế về An ninh Lương thực. Phát biểu tại Hội nghị, nhà lãnh đạo của Thụy Sĩ thông báo Bern sẽ đóng góp vào quỹ dành cho những người bị ảnh hưởng bằng cách chuyển 3 triệu franc (3,4 triệu USD) cho Chương trình Lương thực Thế giới (WFP).

Bên cạnh đó, Thụy Sĩ cũng hoan nghênh những nỗ lực không ngừng của Liên hợp quốc nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Ukraine ra thị trường thế giới thông qua các cảng ở Biển Đen.

Tổng thống Berset chia sẻ: “Những hành động nhanh chóng và cụ thể là điều cần thiết để cải thiện vấn đề liên quan đến an ninh lương thực trong lúc này.”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cờ ASEAN-Nga. (Nguồn: Vietnam+)

Cơ hội bổ sung mở rộng quan hệ kinh tế ASEAN-Nga

Hội nghị cấp cao tại Kazan được kỳ vọng tạo bước tiến mới trong quan hệ ASEAN- Nga, khi hai bên hướng tới mở rộng thương mại, đầu tư, năng lượng và các lĩnh vực hợp tác kinh tế chiến lược.

Cờ Liên minh châu Âu tại Brussels, Bỉ. (Ảnh: THX/TTXVN)

EU mở nhóm đàm phán đầu tiên với Ukraine và Moldova

Nhóm đàm phán tập trung vào 35 chương nội dung, trải rộng từ lĩnh vực nền tảng như pháp quyền, tiêu chuẩn dân chủ, tính độc lập của tư pháp, chính sách chống tham nhũng đến môi trường, nông nghiệp.

Thủ tướng Lê Minh Hưng rời Hà Nội sang tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga tại Kazan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga tại Kazan

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, sáng 16/6/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội sang tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và hoạt động song phương tại Kazan, Liên bang Nga từ ngày 16 đến 18/6/2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng rời Hà Nội sang tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga tại Kazan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga

Sáng 16/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại Kazan, Liên bang Nga từ ngày 16-18/6/2026, theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.