Thủ tướng Iraq công du 3 nước khu vực Trung Đông và Bắc Phi

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi dẫn đầu một phái đoàn cấp cao ngày 21/10 đã tới thủ đô Riyadh để bắt đầu chuyến thăm ba nước Trung Đông và Bắc Phi bao gồm Saudi Arabia, Jordan và Ai Cập.
Thủ tướng Iraq công du 3 nước khu vực Trung Đông và Bắc Phi ảnh 1Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi dẫn đầu một phái đoàn cấp cao ngày 21/10 đã tới thủ đô Riyadh để bắt đầu chuyến thăm ba nước Trung Đông và Bắc Phi bao gồm Saudi Arabia, Jordan và Ai Cập.

Đại sứ Iraq tại Saudi Arabia, Roshdy al-Ani cho biết chuyến thăm này của ông Abadi diễn ra sau khi Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia Khaled al-Faleh tới Baghdad nhằm "tăng cường quan hệ song phương."

 

Ông Abadi cùng với 10 thành viên Chính phủ Iraq sẽ tham dự cuộc họp đầu tiên của Ủy ban điều phối Saudi Arabia-Iraq tại thủ đô Riyadh vào ngày 22/10, một dấu hiệu cho thấy mối quan hệ ấm lên giữa Riyadh và Baghdad trong bối cảnh Saudi Arabia đang tìm cách chống lại ảnh hưởng của Iran tại Iraq.

Ủy ban hỗn hợp này được hai thành viên của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) thành lập vào tháng Tám năm ngoái nhằm tăng cường hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là điều phối sản lượng khai thác dầu thô trong bối cảnh giá dầu liên tục giảm kể từ năm 2014.


[Người Kurd hoan nghênh lời kêu gọi đối thoại của Thủ tướng Iraq]

Theo người đứng đầu cơ quan báo chí của Thủ tướng Iraq Haydar Hamada, sau chặng dừng chân đầu tiên tại Saudi Arabia, ông Abadi sẽ tới Jordan và Ai Cập nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của hai nước này trong công cuộc tái thiết hậu cuộc chiến chống khủng bố tại Iraq.

Các lực lượng an ninh Iraq đã giành được những thắng lợi liên tiếp trong chiến dịch chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sau khi IS nắm được quyền kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng lớn ở Iraq và Syria trong năm 2014.

Nhiều thành phố trong đó có thành phố lớn thứ hai là Mosul đã được giải phóng hoàn toàn bởi các lực lượng Chính phủ Iraq và các nhóm dân quân đồng minh.

Tuần trước, liên minh chống khủng bố quốc tế do Mỹ đứng đầu cho biết IS đã mất gần 90% lãnh thổ mà chúng kiểm soát hồi năm 2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.

Hiện trường cuộc không kích của Israel xuống Kfarhatta, miền Nam Liban ngày 5/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liban chỉ trích các cuộc không kích mới của Israel

Tổng thống Liban Joseph Aoun nêu rõ Israel “tiếp tục các hành động tấn công nhằm phá hoại mọi nỗ lực ở cấp độ trong nước, khu vực và quốc tế nhằm chấm dứt tình trạng leo thang hiện nay.”