Tổng thống Iran ra sắc lệnh đình chỉ hợp tác với IAEA

Sắc lệnh không nêu thời gian cũng như chi tiết của việc đình chỉ hợp tác nhưng quyết định này sẽ hạn chế hơn nữa hoạt động của các thanh sát viên IAEA tại Nhà nước Hồi giáo.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 2/7 đã ra sắc lệnh đình chỉ hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Sắc lệnh không nêu thời gian cũng như chi tiết của việc đình chỉ hợp tác nhưng quyết định này sẽ hạn chế hơn nữa hoạt động của các thanh sát viên IAEA tại Nhà nước Hồi giáo.

Đài truyền hình nhà nước Iran cho biết Tổng thống Pezeshkian đã phê duyệt việc đình chỉ hợp tác với IAEA sau khi được Quốc hội nước này thông qua trước đó. Đây là động thái đáp trả sau cuộc xung đột 12 ngày với Israel vừa qua.

Trong cuộc chiến 12 ngày vừa kết thúc hôm 24/6, Israel và Mỹ đã tiến hành các đợt không kích nhằm vào các cơ sở hạt nhân và quân sự của Iran.

Tehran cho rằng IAEA đã không có phản ứng phù hợp sau động thái quân sự của Mỹ và Israel, trong đó có việc bảo vệ các cơ sở hạt nhân của Iran, quốc gia là thành viên của Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Dự kiến, việc Iran đình chỉ hợp tác với IAEA sẽ có hiệu lực cho đến khi có những điều kiện cụ thể được đáp ứng, trong đó có việc bảo đảm an toàn cho các cơ sở hạt nhân và các nhà khoa học của Iran. IAEA chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Cũng liên quan đến các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran, trong cuộc trả lời phỏng vấn của hãng truyền thông CBS News (Mỹ) phát ngày 1/7, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết cơ sở hạt nhân Fordow của nước này đã bị hư hại nghiêm trọng sau cuộc không kích của Mỹ.

Hiện Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran đang tiến hành đánh giá và phân tích trước khi hoàn thành báo cáo nộp chính phủ.

Tuy nhiên, ông Abbas Araqchi cũng cho biết Tehran vẫn để ngỏ cánh cửa ngoại giao với Mỹ, dù ông không tin rằng điều này sẽ sớm xảy ra.

"Cánh cửa ngoại giao sẽ không bao giờ đóng sập lại... nhưng tôi không nghĩ rằng các cuộc đàm phán sẽ bắt đầu lại nhanh như vậy," ông nói, ám chỉ đến tuyên bố trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc hai nước có thể nối lại đàm phán vào đầu tuần này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”