Tuyển Việt Nam đấu Indonesia: Tại sao Công Phượng, Duy Mạnh bị loại?

Ngoài sự vắng mặt của hai 'công thần' là Công Phượng và Duy Mạnh, ba cái tên khác cũng nằm trong nhóm cầu thủ bị loại là hậu vệ Giáp Tuấn Dương, tiền vệ Trương Tiến Anh và tiền vệ Nguyễn Hai Long.

Nhận nhiều kỳ vọng nhưng tiền đạo Công Phượng không thể góp mặt trong hai lượt trận với Indonesia do tái phát chấn thương. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)
Nhận nhiều kỳ vọng nhưng tiền đạo Công Phượng không thể góp mặt trong hai lượt trận với Indonesia do tái phát chấn thương. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Tối 18/3, Đội tuyển Việt Nam công bố danh sách 28 cầu thủ chuẩn bị cho hai trận đấu với Indonesia tại Vòng loại thứ Hai World Cup 2026 khu vực châu Á.

Theo đó, tiền đạo nhận được nhiều sự chú ý trong đợt tập trung lần này là Công Phượng sẽ phải chia tay Đội tuyển Việt Nam này do tái phát chấn thương cũ ở cổ chân trong buổi tập chiều 17/3 vừa qua.

Một "công thần" khác cũng phải chia tay Đội tuyển Việt Nam do tái phát chấn thương là hậu vệ Đỗ Duy Mạnh. Cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC chưa hoàn toàn bình phục chấn thương cơ đùi trước và sẽ không thể cùng toàn đội tham gia hai lượt trận quan trọng với đối thủ Indonesia.

Bên cạnh Công Phượng và Duy Mạnh, ba cái tên khác cũng nằm trong nhóm cầu thủ bị loại gồm: hậu vệ Giáp Tuấn Dương (Công an Hà Nội FC), tiền vệ Trương Tiến Anh (Thể Công-Viettel) và tiền vệ Nguyễn Hai Long (Hà Nội FC). Đây đều là những cầu thủ từng được gọi lên Đội tuyển Việt Nam nhưng không thể cạnh tranh vị trí với những ngôi sao khác.

Dù Đội tuyển Việt Nam phải loại năm cầu thủ trước ngày lên đường theo quy định, tuy nhiên Huấn luyện viên Philippe Troussier khẳng định toàn bộ 33 cầu thủ trong danh sách triệu tập đều xứng đáng có vị trí trong hai trận đấu tới đây.

"Dù là các cầu thủ bị loại hay nằm trong danh sách cuối cùng thì tất cả đều là tập thể, một khối liên kết vững vàng. Chúng ta là đại diện với niềm tự tôn, màu cờ sắc áo nhưng cũng khôn ngoan trong chiến thuật trên sân," nhà cầm quân người Pháp nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, sau buổi tập ngày hôm nay 18/3, Đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Indonesia vào sáng ngày 19/3. Tại đây, toàn đội sẽ có thêm hai buổi tập nữa để hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho trận đấu với Đội tuyển nước chủ nhà tại sân Gelora Bung Karno vào 20 giờ 30 tối 21/3.

Sau trận đấu trên sân khách, Đội tuyển Việt Nam sẽ trở về tập luyện, chuẩn bị cho trận lượt về diễn ra vào 19 giờ tối 26/3 trên Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Trước khi bước vào loạt trận tháng Ba, Đội tuyển Việt Nam hiện đang đứng thứ Hai tại bảng F với 3 điểm (thắng Philippines 2-0 và thua Iraq 0-1), xếp sau Đội tuyển Iraq (6 điểm).

Đội tuyển Indonesia đang cùng có 1 điểm như Philippines, nhưng xếp cuối bảng F do kém hơn về hiệu số bàn thắng bại (-4 so với -2).

Điều này cũng đồng nghĩa với việc nếu giành chiến thắng cả hai trận đấu với Indonesia, Đội tuyển Việt Nam sẽ gần như nắm chắc tấm vé đi tiếp./.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã công bố giá vé xem trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển Indonesia trên Sân vận động Mỹ Đình vào ngày 26/3.

Theo đó, vé xem màn đọ sức này được bán với bốn mệnh giá gồm: 200.000 đồng, 300.000 đồng, 450.000 đồng và 600.000 đồng/vé.

VFF sẽ mở bán vé xem trận đấu từ 9 giờ ngày 15/3 đến ngày 21/3 hoặc đến khi hết vé.

Người hâm mộ có thể mua vé thông qua Ứng dụng VinID và thanh toán bằng hình thức Ví điện tử VinID Pay, thẻ nội địa, thẻ quốc tế.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục