Ukraine lần đầu nêu mục tiêu hoạt động quân sự tại tỉnh Kursk

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết chiến dịch quân sự mà Ukraine tiến hành ở tỉnh biên giới Kursk của Nga là nhằm thiết lập một vùng đệm bảo vệ lãnh thổ của Ukraine.

(Nguồn: Reuters)
(Nguồn: Reuters)

Ngày 18/8, hãng thông tấn Ukrinform của Ukraine dẫn lời Tổng thống nước này Volodymyr Zelensky cho biết chiến dịch quân sự mà Ukraine tiến hành ở tỉnh biên giới Kursk của Nga là nhằm thiết lập một vùng đệm bảo vệ lãnh thổ của Ukraine.

Nhà lãnh đạo Ukraine đưa ra thông điệp trên trong đoạn video đăng tải trên mạng xã hội Facebook, trong đó lưu ý mục tiêu thiết lập vùng đệm đã đạt được những kết quả tốt và cần thiết.

Đây là lần đầu tiên Tổng thống Ukraine nêu rõ mục đích của chiến dịch được triển khai vào ngày 6/8 vừa qua.

Cũng trong thông điệp trên, ông Zelensky một lần nữa kêu gọi các đối tác phương Tây tăng cường cung cấp hỗ trợ quân sự cho Kiev, trong đó đặc biệt đề cập đến Anh, Pháp và Mỹ.

Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, các nước phương Tây đã nhiều lần tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine. Kiev cũng liên tục hối thúc các đối tác cung cấp các mẫu tên lửa tầm xa và hiện đại hơn.

Tuy nhiên, Nga nhiều lần cảnh báo việc phương Tây gửi thiết bị quân sự và hỗ trợ huấn luyện quân đội Ukraine chỉ kéo dài xung đột chứ không làm thay đổi tình hình trên thực địa.

Ngày 6/8 vừa qua, Ukraine triển khai chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào tỉnh Kursk của Nga. Ba ngày sau đó, Ủy ban Chống khủng bố quốc gia của Nga áp dụng các biện pháp an ninh tại Kursk cũng như các tỉnh Bryansk và Belgorod để đảm bảo an toàn cho dân thường và ngăn chặn các cuộc tấn công của Ukraine.

Các biện pháp này có thể bao gồm di dời người dân đến các khu vực an toàn, đình chỉ hoạt động sản xuất liên quan đến vật liệu nguy hiểm. Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/8 đã thành lập một hội đồng điều phối để bảo vệ an ninh ở 3 tỉnh biên giới với Ukraine.

Ngày 19/8, hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin Lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã thực hiện cuộc không kích tại tỉnh Kursk đêm 18/8 theo giờ địa phương, nhằm vào nhân lực và vũ khí của Ukraine.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ cuộc tấn công đã nhắm trúng nhiều mục tiêu và phi đội bay đã quay trở lại căn cứ không quân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.