Đức bất ngờ chỉ trích Israel, kêu gọi ngừng bắn ở Gaza ngay lập tức

Thủ tướng Đức nhấn mạnh cần tăng cường viện trợ nhân đạo cho Gaza, đồng thời phê phán quyết định của Israel loại bỏ các chương trình viện trợ quốc tế để ưu tiên cho Quỹ Nhân đạo Gaza do Mỹ điều hành.

Binh sỹ Israel được triển khai tại Dải Gaza ngày 5/7/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Binh sỹ Israel được triển khai tại Dải Gaza ngày 5/7/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 18/7 kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại Dải Gaza và chỉ trích mạnh mẽ cách tiếp cận hiện nay của Israel, cho rằng "không còn có thể chấp nhận được nữa."

Ông Merz nhấn mạnh cần tăng cường viện trợ nhân đạo cho Gaza, đồng thời phê phán quyết định của Israel loại bỏ các chương trình viện trợ quốc tế để ưu tiên cho Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF) do Mỹ điều hành và gây nhiều tranh cãi.

Theo ông, điều này khiến người dân Gaza càng thêm tuyệt vọng.

Thủ tướng Đức cho biết đã nêu rõ quan điểm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu qua các cuộc điện đàm, khẳng định Berlin không ủng hộ chính sách định cư của Israel và đang nỗ lực "làm điều đúng đắn cho cả hai bên."

Tuy vậy, ông cũng khẳng định Israel cần được bảo vệ và Đức sẽ không ủng hộ việc đình chỉ thỏa thuận giữa Liên minh châu Âu (EU) và Israel.

Đức là một trong những nước ủng hộ mạnh mẽ nhất Israel trong cuộc chiến ở Gaza, viện dẫn "trách nhiệm lịch sử" với Nhà nước Do Thái.

Israel phát động chiến dịch quân sự tại Gaza sau vụ tấn công ngày 7/10/2023 của Hamas khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng.

Theo cơ quan y tế do Hamas kiểm soát, hơn 58.000 người đã thiệt mạng ở Gaza, trong khi một khảo sát độc lập ước tính con số có thể lên tới gần 84.000 người.

Trong diễn biến liên quan, Giám đốc Cơ quan tình báo Mossad của Israel, ông David Barnea, đã có chuyến thăm Washington trong tuần này nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ từ chính quyền Tổng thống Donald Trump cho kế hoạch di dời người Palestine khỏi Dải Gaza.

Hãng tin Axios dẫn hai nguồn thạo tin cho biết ông Barnea đã nói với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff rằng Ethiopia, Indonesia và Libya đã thể hiện thiện chí tiếp nhận người tị nạn Palestine từ Gaza, và Washington nên đưa ra “các ưu đãi” để thuyết phục những quốc gia này chấp thuận việc tái định cư.

Tuy nhiên, một nguồn tin cho biết ông Witkoff chưa đưa ra cam kết nào đối với đề xuất này.

Các quan chức Mỹ cũng nhận định rằng Nhà Trắng hiện không ủng hộ việc di dời người Palestine khỏi Gaza, trong bối cảnh vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các quốc gia Arab./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.

Hiện trường cuộc không kích của Israel xuống Kfarhatta, miền Nam Liban ngày 5/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liban chỉ trích các cuộc không kích mới của Israel

Tổng thống Liban Joseph Aoun nêu rõ Israel “tiếp tục các hành động tấn công nhằm phá hoại mọi nỗ lực ở cấp độ trong nước, khu vực và quốc tế nhằm chấm dứt tình trạng leo thang hiện nay.”

Đại sứ Palestine tại Anh Husam Zomlot. (Ảnh: AP)

Palestine chính thức khai trương Đại sứ quán tại Anh

Đại sứ Palestine tại Anh cho biết đây là “một thời khắc lịch sử,” khi Phái bộ Palestine tại Anh được nâng cấp lên quy chế Đại sứ quán Nhà nước Palestine, với đầy đủ địa vị và đặc quyền ngoại giao.