EU đối mặt với nguy cơ tấn công khủng bố rất lớn trong dịp Giáng sinh

EU phải đối mặt với "nguy cơ tấn công khủng bố rất lớn" trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh sắp tới, trong bối cảnh đang diễn ra xung đột giữa Phong trào Hamas và Israel ở Trung Đông.

Cảnh sát gác tại lối vào Kim Tự tháp trong khuôn viên Bảo tàng Louvre ở Paris. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cảnh sát gác tại lối vào Kim Tự tháp trong khuôn viên Bảo tàng Louvre ở Paris. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 5/12, Ủy viên phụ trách Nội vụ của Liên minh châu Âu (EU), bà Ylva Johansson cảnh báo EU phải đối mặt với "nguy cơ tấn công khủng bố rất lớn" trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh sắp tới, trong bối cảnh đang diễn ra xung đột giữa Phong trào Hamas và Israel ở Trung Đông.

Phát biểu với báo giới trước một cuộc họp Hội đồng các Bộ trưởng Nội vụ và Tư pháp của EU tại Brussels, bà Johansson đề cập vụ tấn công bằng dao hôm 2/12 ở thủ đô Paris của Pháp khiến một du khách người Đức thiệt mạng và 2 người khác bị thương.

Kẻ tấn công được cho là đã cam kết trung thành với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trước đó, cơ quan chức năng đã đưa đối tượng này vào diện giám sát chặt chẽ vì các vấn đề sức khỏe tâm thần.

Bà Johansson nêu rõ: “Trong bối cảnh diễn ra cuộc xung đột giữa Israel và Hamas cũng như sự phân cực mà nó gây ra trong xã hội chúng ta, cùng lúc kỳ nghỉ lễ sắp tới, EU đối mặt với nguy cơ tấn công khủng bố rất lớn."

Bà Johansson thông báo EU sẽ cấp thêm 30 triệu euro (khoảng 32,4 triệu USD) để "bảo vệ những địa điểm tôn giáo."

Trong khi đó, phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser cho biết vụ tấn công ở Paris nói trên cho thấy "mối đe dọa do khủng bố Hồi giáo gây ra hiện nay ở EU nghiêm trọng đến mức nào."

Bà Nancy Faeser kêu gọi sự hợp tác của các nước láng giềng để có thể đối phó với nguy cơ này.

Trong cuộc họp ở Brussels, các bộ trưởng nội vụ EU dự kiến sẽ thảo luận vấn đề an ninh trong khối.

Ngoài ra, khu vực miễn thị thực Schengen của EU cùng tiến trình cải cách chính sách tị nạn và di cư của khối cũng là những chủ đề quan trọng của chương trình nghị sự.

Kể từ khi cuộc xung đột Hamas-Israel bùng phát hôm 7/10 vừa qua, nhiều nước trên thế giới, trong đó có một số nước châu Âu, ghi nhận xu hướng gia tăng các vụ việc chống người Do Thái và Hồi giáo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.