Mỹ trừng phạt 10 thực thể của Hải quân Nga liên quan xung đột Ukraine

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nêu rõ những biện pháp trừng phạt gửi đi một thông điệp đơn giản: Điện Kremlin phải chấm dứt chiến dịch quân sự tại Ukraine.
Mỹ trừng phạt 10 thực thể của Hải quân Nga liên quan xung đột Ukraine ảnh 1Tàu chiến của Hải quân Nga. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 22/12 đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với 10 thực thể thuộc Hải quân Nga có liên quan đến những hoạt động tấn công các cảng biển của Ukraine.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ gia tăng áp lực với Nga sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa thực hiện chuyến thăm Washington hôm 21/12.

Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nêu rõ: “Sau những hoạt động của Hải quân Nga nhằm vào các cảng biển của Ukraine, bao gồm cả những cảng đang cung cấp lương thực và ngũ cốc rất cần thiết cho thế giới, Mỹ hôm nay (22/12) áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các thực thể của Hải quân Nga.

Mỹ vẫn quyết tâm sử dụng tất cả các biện pháp thích hợp để ngăn chặn những cuộc tấn công của Nga nhằm vào Ukraine - cho dù những cuộc tấn công đó là từ trên không, trên bộ hay trên biển."

Ông Blinken cho rằng những biện pháp này nhấn mạnh một thông điệp đơn giản: Điện Kremlin phải chấm dứt chiến dịch tại Ukraine.

Ukraine cho biết cảng Odessa ở Biển Đen đã ngừng hoạt động trong 1 ngày hồi đầu tháng này, trong khi các cảng Chornomorsk và Pivdennyi chỉ hoạt động một phần sau cuộc tấn công của Nga vào hệ thống năng lượng của khu vực.

Cả 3 cảng trên đều xuất khẩu ngũ cốc theo thỏa thuận do Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian hồi tháng 7, với việc Nga và Ukraine nối lại hoạt động vận chuyển hàng hóa qua Biển Đen, vốn bị đình trệ kể từ Moskva phát động chiến dịch quân sự đặc biệt hôm 24/2, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu lương thực và phân bón của Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục