Mỹ xúc tiến thảo luận về chuyển giao quyền lực vào cuối tuần này

Quan chức Nhà Trắng cho hay các cuộc thảo luận về việc thành lập nhóm chuyển giao quyền lực sẽ được xúc tiến vào cuối tuần này, khi công tác chuẩn bị cho buổi lễ nhậm chức của ông Trump.

Ông Donald Trump phát biểu trong cuộc vận động tranh cử cuối cùng tại Grand Rapids, bang Michigan. (Ảnh: The Detroit News/TTXVN)
Ông Donald Trump phát biểu trong cuộc vận động tranh cử cuối cùng tại Grand Rapids, bang Michigan. (Ảnh: The Detroit News/TTXVN)

Ngày 6/11, một quan chức Nhà Trắng cho biết Chánh văn phòng của Tổng thống đương nhiệm Mỹ Joe Biden đã đề nghị nhóm phụ trách chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử Donald Trump ký các thỏa thuận liên bang cần thiết nhằm đảm bảo quá trình chuyển giao diễn ra suôn sẻ.

Phát biểu với báo giới, quan chức trên cho hay các cuộc thảo luận về việc thành lập nhóm chuyển giao quyền lực sẽ được xúc tiến vào cuối tuần này, khi công tác chuẩn bị cho buổi lễ nhậm chức của ông Trump vào ngày 20/1/2025 chính thức bắt đầu.

Ông Trump đã dành ngày đầu tiên sau khi đắc cử Tổng thống Mỹ để tiếp nhận những cuộc gọi chúc mừng từ ứng cử viên đối thủ Kamala Harris, Tổng thống đương nhiệm Biden và các nhà lãnh đạo quốc tế.

Phó Tổng thống Kamala Harris đã gọi điện để chúc mừng ông Trump. Trong cuộc gọi, ông Trump bày tỏ đánh giá cao sự mạnh mẽ và kiên trì của bà Harris trong chiến dịch tranh cử.

Cả hai nhất trí về sự cần thiết của việc thống nhất đất nước. Tổng thống Biden cũng gọi điện chúc mừng ông Trump và mời ông đến Nhà Trắng để họp bàn về quá trình chuyển giao quyền lực.

Ông Biden cam kết sẽ đảm bảo quá trình này diễn ra suôn sẻ, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đoàn kết quốc gia.

Trước đó, ông Trump đã nhận được những cuộc gọi chúc mừng từ các nhà lãnh đạo quốc tế, bày tỏ sẵn sàng hợp tác với chính quyền mới của Mỹ trong các vấn đề quan trọng.

Trong bài phát biểu đầu tiên tại Trung tâm Hội nghị Palm Beach, bang Florida, ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump tuyên bố chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng, khẳng định đây là “thắng lợi lịch sử.”

Tính đến sáng 7/11 theo giờ Việt Nam, ông Trump dẫn trước với 294 phiếu đại cử tri (vượt mốc 270 cần thiết), trong khi số phiếu của bà Harris là 223. Hiện công tác kiểm phiếu cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vẫn đang diễn ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.