Nhóm nghị sỹ Mỹ đề xuất siết trừng phạt nếu Nga "phá hoại hòa đàm" với Ukraine

Nhóm 50 nghị sỹ Mỹ đề xuất áp thuế 500% đối với hàng nhập khẩu từ các nước mua nhiên liệu và urani của Nga, nếu Moskva "từ chối tham gia đàm phán thiện chí để đạt được hòa bình lâu dài với Ukraine."

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo AFP, một nhóm nghị sỹ lưỡng đảng tại Thượng viện Mỹ đã đề xuất dự luật áp đặt trừng phạt các nước thân thiện với Nga nếu Moskva phá hoại các cuộc đàm phán đang diễn ra nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine.

Tổng thống Donald Trump đang nỗ lực làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn giữa Ukraine và Nga, nhưng chính quyền của ông vẫn chưa đạt được bước đột phá nào dù đã đàm phán với cả hai bên.

Nhóm 50 nghị sỹ của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ ngày 1/4 đã đề xuất áp thuế 500% đối với mặt hàng nhập khẩu từ các nước mua nhiên liệu và urani của Nga, nếu Moskva "từ chối tham gia đàm phán thiện chí để đạt được hòa bình lâu dài với Ukraine."

Trong một tuyên bố, nghị sỹ đảng Cộng hòa Lindsey Graham và nghị sỹ đảng Dân chủ Richard Blumenthal dẫn đầu nhóm nghị sỹ nêu trên cho biết gói biện pháp trừng phạt này cũng sẽ được áp đặt nếu Nga "khởi động nỗ lực khác, bao gồm cả hành động quân sự, nhằm phá hoại chủ quyền của Ukraine sau khi đã đạt được hòa bình."

Liên minh thiện chí hỗ trợ Ukraine sắp nhóm họp cấp Bộ trưởng Quốc phòng

Trong diễn biến liên quan, ngày 2/4, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thông báo cuộc họp cấp Bộ trưởng Quốc phòng của Liên minh thiện chí sẽ diễn ra tại trụ sở của liên minh quân sự này vào ngày 10/4.

Trong thông báo, NATO nêu rõ: "Ngày 10/4, Anh và Pháp sẽ chủ trì cuộc họp của Liên minh thiện chí ở cấp Bộ trưởng Quốc phòng tại trụ sở NATO."

Ngoài ra, vào ngày 11/4, Anh và Đức sẽ triệu tập Nhóm Liên lạc quốc phòng Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.