Thụy Điển điều tàu chiến và máy bay tới Biển Baltic sau vụ phá hoại cáp ngầm

Những tháng qua, nhiều cáp viễn thông và cáp điện dưới biển Baltic bị đứt, giới chuyên gia và chính trị gia cho rằng đây là một phần trong các hoạt động chiến tranh hỗn hợp do Nga điều phối.

Binh sỹ Thụy Điển. (Nguồn: The Guardian)
Binh sỹ Thụy Điển. (Nguồn: The Guardian)

Theo AFP, ngày 12/1, Thụy Điển cho biết sẽ điều tối đa ba tàu chiến và một máy bay trinh sát tới giám sát cơ sở hạ tầng trọng yếu và "hạm đội bóng tối" của Nga ở biển Baltic sau các vụ phá hoại cáp ngầm gần đây.

Trong những tháng qua, nhiều cáp viễn thông và cáp điện dưới biển Baltic đã bị đứt. Giới chuyên gia và chính trị gia cho rằng đây là một phần trong các hoạt động chiến tranh hỗn hợp do Nga điều phối.

Các nhà lãnh đạo các nước NATO giáp biển Baltic sẽ họp tại Helsinki vào ngày 16/1 với sự tham dự của Tổng Thư ký NATO Mark Rutte.

Tuần trước, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cho biết trong một tuyên bố rằng cuộc họp sẽ tập trung vào việc "tăng cường sự hiện diện của NATO ở biển Baltic và đối phó với mối đe dọa từ hạm đội bóng tối của Nga."

Phần Lan cho biết NATO sẽ điều hai tàu tham gia nhiệm vụ giám sát, trong khi Lực lượng Viễn chinh Liên hợp (JEF) do Anh dẫn đầu - bao gồm các nước Bắc Âu, Baltic và Hà Lan - cũng tuyên bố sẽ tăng cường giám sát khu vực này.

Trước đó, theo Sputniknews, Đài truyền hình Phần Lan Yle đưa tin Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ triển khai khoảng 10 tàu đến Biển Baltic để bảo vệ cơ sở hạ tầng dưới nước.

Nguồn tin cho hay Hải quân NATO bắt đầu tới Biển Baltic vào cuối tuần vừa qua và sẽ lưu lại đến tháng Tư.

Nhóm tàu của liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương sẽ được bố trí gần những tuyến cáp điện và viễn thông, đồng thời sẽ đóng vai trò là yếu tố răn đe.

Bốn tuyến cáp viễn thông dưới đáy biển đã bị hư hại từ ngày 25-26/12/2024. Ba trong số đó được đặt giữa Phần Lan và Estonia, và một tuyến kết nối Phần Lan với Đức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.