Báo Thụy Điển: NATO xây dựng căn cứ quân sự mới sát biên giới Nga

Svenska Dagbladet cho hay, căn cứ này sẽ trở thành tiền đồn quan trọng của NATO tại Bắc Âu, giúp tăng cường sự hiện diện và khả năng hoạt động của NATO gần biên giới Nga.

Binh sĩ Phần Lan tại căn cứ Lapland (Ảnh tư liệu)
Binh sĩ Phần Lan tại căn cứ Lapland (Ảnh tư liệu)

Theo báo Svenska Dagbladet của Thụy Điển, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang xây dựng một căn cứ quân sự mới ở Lapland, phía bắc Phần Lan, gần biên giới với Nga.

Svenska Dagbladet cho hay, căn cứ này sẽ trở thành tiền đồn quan trọng của NATO tại Bắc Âu, giúp tăng cường sự hiện diện và khả năng hoạt động của NATO gần biên giới Nga. Dự kiến, căn cứ mới sẽ là nơi triển khai bộ binh tiền phương và đặt trụ sở chỉ huy các hoạt động trên bộ của NATO trong khu vực.

Thụy Điển sẽ đóng vai trò chính trong việc điều phối hoạt động của căn cứ. Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Paul Johnson cho biết nước này dự định cử 20 đến 50 sĩ quan tới đây để tham gia quản lý và điều phối.

Trong một diễn biến khác, Ukraine đã bác bỏ đề xuất của Ba Lan về việc để bán đảo Crimea cho Liên hợp quốc ủy trị.

Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Ermak đã khẳng định điều này trên Telegram.

Trước đó, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski đề xuất chuyển giao quyền kiểm soát bán đảo Crimea cho Liên hợp quốc để sau đó cơ quan này tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý quốc tế nhằm xác định chủ quyền của bán đảo.

Về phía Nga, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova tuyên bố các vùng lãnh thổ của Nga không phải là đối tượng đàm phán trong việc giải quyết xung đột ở Ukraine.

Phát biểu này được đưa ra sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố Ankara không công nhận Crimea là của Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.