Giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong 8 tháng qua đạt 11,69 tỷ USD

Trong tháng 8/2026, Hoa Kỳ là thị trường tiêu thụ gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam, chiếm thị phần 49,9%. Tiếp theo là Trung Quốc và Nhật Bản với thị phần tương ứng lần lượt 15% và 12,4%.

Gỗ, sản phẩm gỗ. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Gỗ, sản phẩm gỗ. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường ngày 3/9 cho biết trong 8 của năm 2026, tổng giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt gần 49,31 tỷ USD (tăng 7% so với cùng kỳ năm 2025). Trong đó, giá trị xuất khẩu lâm sản đạt 12,57 tỷ USD (tăng 5,4%);

Riêng giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tháng 8/2026 ước đạt 1,48 tỷ USD. Với kết quả này, tổng giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 8 tháng kể từ đầu năm 2026 đã đạt 11,69 tỷ USD (tăng 5% so với cùng kỳ năm 2025).

Xét theo thị trường, Hoa Kỳ là thị trường tiêu thụ gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam, chiếm thị phần 49,9%. Tiếp theo là thị trường Trung Quốc và thị trường Nhật Bản với thị phần tương ứng lần lượt 15% và 12,4%.

Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 7 tháng kể từ đầu năm 2026 sang thị trường Hoa Kỳ giảm 5,8%, trong khi thị trường Trung Quốc tăng 46,4%, thị trường Nhật Bản tăng 5,8%.

Trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tăng mạnh nhất ở thị trường Mêhicô với mức tăng 2,1 lần và giảm mạnh nhất ở thị trường Ấn Độ với mức giảm 30,3%.

Về tình hình sản xuất, theo báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng Tám và 8 tháng kể từ đầu năm 2026 của Bộ Tài chính phục vụ Họp báo Chính phủ, diễn ra chiều nay, sản xuất lâm sản cũng ghi nhận kết quả tích cực.

Đáng chú ý, tính chung 8 tháng kể từ đầu năm 2026 đến nay, sản lượng gỗ khai thác đạt 16.662,9 nghìn m3 (tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2025)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

(Ảnh: Nguyễn Huy Thành/TTXVN)

Hợp tác bén rễ trên những vườn cây

Từ đề nghị của Attapeu về chuyên gia và kỹ thuật sầu riêng, một hướng hợp tác mới hiện rõ, kết nối vùng nguyên liệu bằng tri thức, hợp tác xã, cơ chế theo dõi giữa Đắk Lắk và địa phương của Lào.

Mặt hàng chôm chôm và nhãn tươi của Việt Nam trên kệ hàng của siêu thị METRO bên cạnh các mặt hàng của các nước. (Ảnh: Trần Hải/TTXVN)

Nông sản Việt Nam mở rộng kênh phân phối tại Nga

Cơ cấu hàng nông-thủy sản Việt Nam sang Nga đã có sự chuyển dịch từ nguyên liệu thô sang các sản phẩm có thương hiệu, được phân phối trực tiếp đến tay người tiêu dùng qua các chuỗi bán lẻ quy mô lớn.