Nga tố cáo Phương Tây gây căng thẳng ở Ukraine

Nga tố cáo Phương Tây gây leo thang căng thẳng ở Ukraine

Ngày 18/2, Nga cáo buộc các chính sách của Phương Tây đã gây ra những vụ đụng độ mới đây giữa người biểu tình và cảnh sát ở Kiev.
Nga tố cáo Phương Tây gây leo thang căng thẳng ở Ukraine ảnh 1Những người biểu tình chống chính phủ tuần hành phản đối quanh "khu chính phủ" ở Kiev. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 18/2, Nga cáo buộc các chính sách của Phương Tây đã gây ra những vụ đụng độ mới đây giữa những người biểu tình ủng hộ Liên minh châu Âu (EU) và cảnh sát trên nhiều đường phố ở thủ đô Kiev.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: "Những gì đang xảy ra là hậu quả trực tiếp của chính sách đồng lõa giữa các chính trị gia Phương Tây và các thể chế châu Âu, vốn đang nhắm mắt làm ngơ trước những hành động hung hăng của lực lượng cực đoan Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng chính trị tại đây."

Cũng trong tuyên bố trên, Bộ Ngoại giao Nga đã kêu gọi phe đối lập Ukraine "tránh đưa ra những lời lẽ đe dọa cũng như các tối hậu thư, đồng thời thiết lập một cuộc đối thoại thực chất với chính quyền nhằm tháo ngòi nổ cho cuộc khủng hoảng sâu sắc hiện nay ở Ukraine."

Trong diễn biến liên quan, cùng ngày, nguồn tin từ Bộ Nội vụ Ukraine cho biết 3 nhân viên của bộ này đã bị thương do các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình chống chính phủ khi họ tìm cách vượt qua hàng rào trên đường đến tòa nhà Quốc hội.

Theo nguồn tin, các nhân viên thực thi pháp luật bị thương khi bắt giữ những người biểu tình từ một chiếc xe tải di chuyển theo hướng tới tòa nhà quốc hội.

Theo bộ trên, những người biểu tình cực đoan chống chính phủ ở trung tâm thành phố đã sử dụng vũ khí chống lại nhân viên thực thi pháp luật. Bộ Nội vụ Ukraine kêu gọi những người biểu tình từ bỏ bạo lực và nhắc nhở họ về trách nhiệm hình sự đối với hành vi phạm tội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục