Nga và Ukraine vô hiệu hóa hàng trăm UAV

Thị trưởng Moskva cho biết trong đêm 15 và rạng sáng 16/8, khoảng 600 UAV đã nhắm mục tiêu vào khu vực này, trong khi đó lực lượng phòng không Ukraine cho biết đã vô hiệu hóa 85 UAV.

Thiết bị bay không người lái UAV. (Ảnh minh họa: PAP/TTXVN)
Thiết bị bay không người lái UAV. (Ảnh minh họa: PAP/TTXVN)

Theo hãng tin RIA Novosti của Nga, Thị trưởng thủ đô Moskva, ông Sergey Sobyanin cho biết trong đêm 15 và rạng sáng 16/8, khoảng 600 thiết bị bay không người lái (UAV) đã nhắm mục tiêu vào khu vực này, trong đó 201 UAV đã bị phá hủy ngay tại địa phương.

Trong khi đó, Thống đốc tỉnh Moskva, ông Andrey Vorobyov cho biết các lực lượng phòng không và tác chiến điện tử của Nga đêm qua đã bắn hạ và vô hiệu hóa 187 UAV trên địa bàn tỉnh này.

Theo ông Vorobyov, đây là một trong những vụ tấn công bằng UAV quy mô lớn nhất nhằm vào tỉnh này trong thời gian gần đây. Vụ tấn công đã khiến 1 người thiệt mạng do UAV rơi vào nhà dân và 3 người bị thương.

Tại tỉnh Rostov, Thống đốc Yury Slyusar cho biết 3 người cũng đã thiệt mạng và 1 người bị thương trong đợt tấn công bằng UAV đêm qua.

Hãng thông tấn Ukrinform của Ukraine cũng cho biết lực lượng phòng không nước này đã vô hiệu hóa 85 UAV và 3 tên lửa dẫn đường Kh-59/69 đang nhắm mục tiêu vào các khu vực của nước này trong cùng thời gian trên. Các mục tiêu chính nằm ở Kiev, Poltava và Dnipropetrovsk. Vụ tấn công đã gây hỏa hoạn ở Kiev và khiến 3 người bị thương.

Trong diễn biến khác, ngày 16/8, Bộ Quốc phòng Romania cho biết máy bay chiến đấu của Tây Ban Nha đã bắn hạ 1 UAV xâm nhập không phận nước này, gần khu vực biên giới với Ukraine và Moldova.

Theo nguồn tin trên, UAV này bay đến từ phía Moldova và đã bị máy bay chiến đấu F-18 đang làm nhiệm vụ cho Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngăn chặn và bắn hạ vào lúc 5h01 theo giờ địa phương (9h01 theo giờ Việt Nam).

Mảnh vỡ của UAV đã rơi xuống khu vực không có dân cư thuộc vùng Galati, gần biên giới với Ukraine.

Tháng trước, Romania đã lần đầu tiên bắn hạ UAV xâm nhập không phận nước này kể từ khi xảy ra cuộc xung đột tại Ukraine năm 2022.

Các sự cố UAV xâm phạm không phận cũng được ghi nhận tại nhiều nước khác dọc sườn phía Đông của NATO, trong đó có Ba Lan và các quốc gia Baltic.

Hôm 14/8, NATO cho biết máy bay chiến đấu của Italy đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra không phận của liên minh đã bắn hạ 1 UAV xâm nhập không phận Latvia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cháy rừng tại châu Âu. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN phát)

Khủng hoảng cháy rừng lan rộng tại châu Âu

Một đám cháy tại công viên tự nhiên Hautes Fagnes ở Bỉ, gần biên giới với Đức, đã lan rộng ra khoảng 1.600 ha kể từ thứ 14/8, đây là vụ cháy rừng lớn nhất ở nước này trong 30 năm qua.

Sử dụng máy bay không người lái (drone) để phun thuốc trừ sâu. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

NATO bắn hạ drone xâm nhập không phận Latvia

Thông báo trên mạng xã hội X, Bộ Quốc phòng Latvia nêu rõ các máy bay chiến đấu của NATO đã “bắn hạ thành công một thiết bị bay không người lái nước ngoài xâm nhập Latvia.”

Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Đức Alexander Dobrindt. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Nội các Đức thông qua cải cách tình báo sâu rộng

Theo đề xuất, Văn phòng Liên bang về Bảo vệ Hiến pháp và Cơ quan Tình báo Liên bang sẽ được phép phá vỡ cơ sở hạ tầng của kẻ tấn công và can thiệp bí mật trong các tình huống đe dọa đặc biệt.