Thụy Điển tăng chi tiêu quân sự vì cuộc khủng hoảng Ukraine

Thụy Điển cho biết chi tiêu quốc phòng sẽ tăng đều đặn cho tới năm 2024, thời điểm ngân sách quốc phòng của nước này hàng năm sẽ tăng 835 triệu USD.
Thụy Điển tăng chi tiêu quân sự vì cuộc khủng hoảng Ukraine ảnh 1Quân đội Thụy Điển triển khai tại chiến trường Afghanistan. (Ảnh: militaryphoto.net)

AFP đưa tin, Thụy Điển ngày 22/4 tuyên bố nước này sẽ tăng chi tiêu quốc phòng hàng năm trong vòng 10 năm tới, viện dẫn lý do cuộc khủng hoảng hiện nay tại Ukraine và diễn biến ''đáng quan ngại'' tại Nga.

Chính phủ thiên hữu của Thụy Điển cho biết chi tiêu quốc phòng sẽ tăng đều đặn cho tới năm 2024, thời điểm ngân sách quốc phòng của nước này hàng năm sẽ tăng khoảng 5,5 tỷ kronor (835 triệu USD), mức tăng cao hơn những ước tính trước đây.

Trong một tuyên bố, Chính phủ Thụy Điển nêu rõ: ''Thời gian gần đây chứng kiến một diễn biến đáng quan ngại sâu sắc bên trong và xung quanh Ukraine. Nga đã chiếm các khu vực của một nước có chủ quyền.''

Tuyên bố cho biết thêm khoản tăng ngân sách quốc phòng sẽ tập trung vào khu vực Biển Baltic và đảo Gotland của nước này.

Thụy Điển, một nước không phải thành viên NATO, muốn tăng cường phi đội máy bay tiêm kích của nước này từ 60 chiếc lên 70 chiếc Jas39E, mua 2 tàu ngầm mới và nâng cấp các tàu hiện có.

Ngân sách quốc phòng của Thụy Điển trong năm 2014 là 47 tỷ kronor./.

Vietnam+

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.