

Quốc hội Ukraine đã phê chuẩn bà Yulia Svyrydenko – nhà kinh tế sinh năm 1985 – giữ chức Thủ tướng. Nội các mới của bà được kỳ vọng thúc đẩy kinh tế, tăng cường an sinh xã hội và mở rộng sản xuất quốc phòng.
Thủ tướng Đức có chuyến thăm đầu tiên tới London để ký Hiệp ước Hữu nghị Toàn diện với Anh - một phần trong nỗ lực lớn hơn nhằm “cài đặt” lại quan hệ hậu Brexit và củng cố “lõi” chính trị của châu Âu.
Trong phản ứng của mình, Thứ trưởng Ngoại giao Hungary nhận định việc Ba Lan triệu hồi vĩnh viễn đại sứ của nước này tại Hungary đồng nghĩa với việc chính thức hạ cấp quan hệ ngoại giao song phương.
Tổng Tư lệnh quân sự NATO cho hay: “Chúng tôi đang phối hợp rất chặt chẽ với phía Đức về việc chuyển giao Patriot. Chỉ đạo mà tôi nhận được là phải triển khai việc này càng nhanh càng tốt."
Gần đây, một loạt khu vực tại Nga bắt đầu hạn chế hoạt động của Internet di động, liên quan đến các cuộc tấn công của thiết bị bay không người lái (UAV).
Ngày 17/7, Quốc hội Ukraine đã phê chuẩn bà Yulia Svyrydenko giữ chức Thủ tướng nước này theo đề xuất trước đó của Tổng thống Volodymyr Zelensky.
Bộ Quốc phòng Nga thông báo đêm 17/6, tổng cộng 12 khu vực của Nga đã hứng chịu một cuộc tấn công quy mô lớn từ thiết bị bay không người lái (UAV).
Nga tuyên bố Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã mất uy tín và bất lực, chỉ trích thỏa thuận giữa Ukraine và Hội đồng châu Âu về lập “tòa án đặc biệt” là một phần của chiến dịch tuyên truyền chống Moskva.
Với vị thế và thế mạnh trong nhiều lĩnh vực chiến lược, Normandie trở thành điểm đến không thể bỏ qua trong chiến lược ngoại giao kinh tế của Việt Nam với các vùng miền của Pháp.
Trong bối cảnh cuộc xung đột với Nga chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Quốc hội Ukraine đã thông qua bước đầu khoản chi ngân sách bổ sung trị giá 9,8 tỷ USD cho lĩnh vực quân sự và quốc phòng.
Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 400 UAV và 1 tên lửa đạn đạo, khiến ít nhất 12 mục tiêu trúng đòn, gây mất điện diện rộng tại Kryvyi Rih và Dnipropetrovsk.
Theo không quân Ukraine, Nga đã phóng 400 máy bay không người lái (UAV) và một tên lửa đạn đạo, chủ yếu nhắm vào Kharkiv, Kryvyi Rih và Vinnytsia - ba thành phố ở các khu vực khác nhau.
Đức sẽ mua vũ khí Mỹ để bổ sung kho dự trữ và chuyển cho Ukraine giữa lúc Nga cảnh báo coi các lô hàng vũ khí là mục tiêu tấn công.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen nhấn mạnh đây là ngân sách cho một kỷ nguyên mới, phù hợp với tầm nhìn của châu Âu, giúp giải quyết các thách thức chung và củng cố khả năng tự chủ chiến lược của khối.
Ngoại trưởng Ukraine lặp lại kêu gọi của Kiev về một cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo Nga và Ukraine, nhấn mạnh đây sẽ là bước đi hiệu quả nhất để giúp đạt được một lệnh ngừng bắn.
Theo truyền thông Ukraine, cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm ông Shmyhal đã nhận được 261 phiếu ủng hộ, 4 phiếu trắng và 0 phiếu chống, đồng nghĩa nội các hiện tại của Ukraine bị giải tán.
Theo kế hoạch, Mỹ sẽ bán cho các nước châu Âu một lô vũ khí lớn trị giá hàng tỷ đôla - bao gồm tên lửa, hệ thống phòng không và đạn dược, sau đó châu Âu sẽ chuyển giao chúng cho Ukraine.
Mức thuế 30% mà Tổng thống Mỹ đề xuất đối với hàng nhập khẩu từ EU có thể sẽ kìm hãm tăng trưởng GDP của Đức vào năm 2025 và giới hạn tăng trưởng GDP năm tiếp theo ở mức 1,2%.
Tổng thống Ukraine đã lên tiếng chỉ trích Tổng thống Trump vì không cung cấp đủ viện trợ quân sự cho Kiev, đồng thời nhìn lại những thời điểm tốt đẹp hơn đối với Kiev dưới thời ông Joe Biden.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng ông Trump từng đưa ra nhiều hạn chót nên cần hiểu rõ hơn động cơ của nhà lãnh đạo Mỹ sau tuyên bố trên.
Hội đồng châu Âu thông qua đề xuất đưa Ukraine vào khu vực "Chuyển vùng như ở nhà," theo đó từ ngày 1/1/2026, người dân Ukraine có thể sử dụng dịch vụ di động tại 27 quốc gia EU mà không cần trả phí.
Toàn bộ cơ sở hạ tầng của nền tảng Max sẽ được đặt trong nước nhằm đảm bảo việc lưu trữ dữ liệu đáng tin cậy và bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Hiện ứng dụng đã thu hút 2 triệu người đăng ký.
Đại sứ Nga tại Copenhagen cho biết Đan Mạch đã chuyển 10 tỷ USD viện trợ quân sự cho Kiev kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine.
Tờ Washington Post dẫn các nguồn tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump từng cân nhắc việc cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất cho Ukraine, song hiện chưa có kế hoạch chuyển giao nào.
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố bắn rơi 55 UAV Ukraine tại 5 khu vực, trong đó có 3 chiếc nhằm vào vùng Lipetsk – nơi đặt căn cứ không quân chiến lược.
Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã bắn hạ tổng cộng 55 thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine trong đêm tại 5 khu vực của Nga và trên Biển Đen.
EU) đã quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với 9 cá nhân và 6 tổ chức của Nga, với cáo buộc có liên quan đến những hành động gây bất ổn.
Tổng thống Mỹ Donald Trump khuyến cáo Ukraine tránh tấn công vào Moskva, phản đối việc tăng cường tấn công sâu vào Nga trong bối cảnh chiến sự.
Slovakia phản đối gói đề xuất gói trừng phạt thứ 18 nhằm vào Nga, tập trung vào lĩnh vực năng lượng, hoạt động ngân hàng và công nghiệp quốc phòng.
Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ không có kế hoạch cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine.đồng thời cũng khẳng định ông không đứng về phía nào trong cuộc xung đột ở Ukraine.