NATO: Nga phạm sai lầm lịch sử nếu can thiệp nữa ở Ukraine

NATO khẳng định diễn biến ở miền Đông Ukraine gây quan ngại sâu sắc, đồng thời kêu gọi Nga rút các binh sỹ khỏi khu giáp biên.
NATO: Nga phạm sai lầm lịch sử nếu can thiệp nữa ở Ukraine ảnh 1Một xe tăng Nga được vận chuyển tới khu vực biên giới giáp với tỉnh Donetsk của Ukraine. (Nguồn: Dailymail)

Theo Reuters và AFP, ngày 8/4, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Anders Fogh Rasmussen cảnh báo rằng Nga sẽ gây ra "một sai lầm lịch sử" nếu tiếp tục can thiệp vào Ukraine, đồng thời hối thúc Moskva "lui bước" sau khi những người biểu tình ủng hộ Nga chiếm các tòa nhà chính quyền tại một số thành phố ở phía đông.

"Nếu nga can thiệp thêm nữa tại Ukraine thì sẽ là một sai lầm lịch sử. Nó sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho quan hệ giữ chúng ta với Nga và nó sẽ khiến cho Nga càng bị cô lập trên trường quốc tế," ông nói.

Phát biểu trong một hội nghị của NATO tại thủ đô Paris, Pháp, ông Rasmussen nói: "Những sự kiện ở miền Đông Ukraine gây ra quan ngại sâu sắc, tôi hối thúc phía Nga rút quân. Mọi động thái tiếp theo nhằm vào miền Đông Ukraine sẽ được coi là leo thang nghiêm trọng chứ không phải là xuống thang."
 
Tổng thư ký NATO nhấn mạnh rằng Nga phải rút "hàng chục nghìn binh sỹ" được điều động tới các khu vực biên giới của Ukraine trước đó.
 
Những người biểu tình ủng hộ Nga đã chiếm các tòa nhà chính quyền ở các thành phố Kharkov, Lugansk và Donetsk, và tại những nơi này, họ đã tuyên bố sẽ bỏ phiếu về việc sáp nhập vào Nga giống như Crimea.
 
Kiev cáo buộc Nga kích động bạo loạn còn Washington yêu cầu Kremlin ngừng những nỗ lực nhằm "gây bất ổn cho Ukraine." Nga đã kiên quyết bác bỏ những lời cáo buộc này.
 
Nga cũng cảnh báo Kiev không được sử dụng vũ lực tại khu vực miền đông nước này, nếu không có thể dẫn đến nội chiến./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.