Nghị sỹ Đức đề cập khả năng dỡ bỏ trừng phạt Nga

Nghị sỹ Steffen Kotre nói rằng AfD nếu tham gia chính phủ sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống Nga và chấm dứt hành động gây hấn nhằm vào Moskva vì việc này phù hợp với lợi ích của nước Đức.

Steffen Kotre, nghị sỹ Đức thuộc đảng Sự lựa chọn thay thế cho nước Đức (AfD). (Nguồn: dpa)
Steffen Kotre, nghị sỹ Đức thuộc đảng Sự lựa chọn thay thế cho nước Đức (AfD). (Nguồn: dpa)

Sputnik đưa tin, Steffen Kotre, nghị sỹ Đức thuộc đảng Sự lựa chọn thay thế cho nước Đức (AfD), nói rằng AfD nếu tham gia chính phủ sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống Nga và chấm dứt các hành động gây hấn nhằm vào Moskva vì việc này phù hợp với lợi ích của Berlin chứ không phải xuất phát từ tình hữu nghị nào đó với Điện Kremlin.

Phát biểu bên lề Tuần lễ Năng lượng Nga mới đây, ông Kotre dự đoán rằng sau kết quả cuộc bầu cử liên bang năm 2025, AfD có thể tham gia chính phủ cùng Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo, nếu liên minh này không “hạn chế một cách phi dân chủ” đối với AfD.

Ông Kotre nói: "Chúng tôi sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Chúng tôi sẽ chấm dứt các hành động gây hấn chống Nga. Chúng tôi sẽ ủng hộ bình thường hóa quan hệ. Ngoài ra, điều cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, đó là chúng tôi sẽ nhập khẩu năng lượng của Nga. Chúng tôi không phải là bạn của (Tổng thống Nga Vladimir) Putin mà làm tất cả những điều đó, chúng tôi chỉ đại diện cho lợi ích của nước Đức."

Ông nhấn mạnh rằng với việc đại diện cho lợi ích của Đức, một lần nữa có thể thiết lập sự hợp tác chặt chẽ hơn với Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.