Người dân hoảng loạn sau khi lực lượng tự vệ Ukraine nổ súng ở Krasnoarmeysk ngày 11/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Người dân hoảng loạn sau khi lực lượng tự vệ Ukraine nổ súng ở Krasnoarmeysk ngày 11/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Người dân hoảng loạn sau khi lực lượng tự vệ Ukraine nổ súng ở Krasnoarmeysk ngày 11/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Các hãng thông tấn RIA và TASS của Nga đưa tin Điện Kremlin cho biết các cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ nhằm chấm dứt xung đột.
Trả lời phóng viên về tình hình các cuộc trao đổi ba bên, ông Trump nêu rõ Ukraine có thể nhắm vào các mục tiêu khác nhưng không phải là nguồn cung dầu diesel tại Nga.
Truyền thông Nga ngày 13/9 dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin cho biết Moskva không loại trừ khả năng tổ chức đàm phán ba bên về Ukraine vào tháng 10 tới.
Ngày 13/9, tại Thụy Điển, các điểm bỏ phiếu đã mở cửa trong cuộc tổng tuyển cử, bắt đầu lúc 8h theo giờ địa phương (tức 13h theo giờ Việt Nam) và sẽ đóng cửa lúc 20h.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhắc lại lập trường của Moskva rằng cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine chỉ có thể diễn ra tại thủ đô Moskva của Nga.
Theo chủ tịch ECB, cuộc chiến tại Iran cùng với tình trạng năng lực lọc dầu ở nhiều nơi bị tàn phá, đặc biệt là tại Nga, đã đẩy chi phí năng lượng lên cao, từ đó kéo mặt bằng giá cả chung tăng theo.
Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Pháp có ý nghĩa quan trọng với hai nước khi quan hệ song phương vừa bước sang giai đoạn mới thiết lập Đối tác chiến lược toàn diện.
Cuộc thi “Tôn vinh tiếng Việt” tại Séc hướng tới tạo một sân chơi để trẻ em người Việt có cơ hội sử dụng tiếng mẹ đẻ, thể hiện năng khiếu và tìm hiểu thêm về văn hóa, truyền thống dân tộc.
Người biểu tình kêu gọi thể hiện lập trường rõ ràng chống lại xu hướng cực hữu, đồng thời phản đối việc các quan điểm cánh hữu ngày càng trở nên bình thường trong đời sống chính trị và xã hội.
Lễ hội VietFest 2026 chủ đề “Làng cổ tích & Trung thu” đã khai mạc tại Praha, đây là lần đầu tiên chương trình Trung thu được tổ chức với quy mô lớn, cùng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật.
Tổng thống Ukraine tuyên bố ông sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh G20 dự kiến diễn ra tại thành phố Miami (Mỹ).
Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã tạo ra dấu mốc mới, bước ngoặt quan trọng cho quan hệ song phương Việt Nam-Pháp.
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tạo dấu ấn trên nhiều lĩnh vực, mở thêm động lực hợp tác mới, nhất là khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Nga xác nhận sẽ cử phái đoàn liên ngành tham dự Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng G20 tại Houston, Mỹ, trong bối cảnh sự hiện diện của Moskva tại các diễn đàn G20 tiếp tục gây tranh luận.
Việc nâng cấp quan hệ Việt-Pháp cùng triển vọng tăng trưởng của thị trường đang tạo thêm điều kiện để Tập đoàn Bel mở rộng sản xuất, thúc đẩy đổi mới và xem Việt Nam là cứ điểm cho hoạt động khu vực.
Việt Nam thúc đẩy hợp tác với các đối tác Pháp nhằm huy động nguồn lực quốc tế, phát triển thị trường vốn, nâng cao hiệu quả tài sản công và thu hút đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng, năng lượng, công nghệ.
Bạn bè Pháp cùng nhiều nhân sỹ, trí thức và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Pháp đã có những nhận định về những chuyển biến trong quan hệ hai nước.
Nguyên Đại sứ Pháp tại Việt Nam nhận định quan hệ Việt-Pháp đang có được sự gần gũi và tin cậy chính trị ở mức cao, cần chuyển động lực đó thành những dự án cụ thể và bền vững.
Chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu Việt Nam rời Paris, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ.
Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung về việc thúc đẩy triển khai khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp.
Việt Nam muốn cùng Pháp tiếp tục phát huy các nền tảng hợp tác hiện có, hướng tới những chương trình dài hạn, có trọng tâm trong đào tạo cán bộ, phát triển nhân lực và làm chủ công nghệ chiến lược.
Chiều tối 11/9, giờ địa phương (đêm cùng ngày, giờ Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Paris về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ.
Chủ tịch Thượng viện Pháp nhận định quan hệ Việt Nam-Pháp là một mối quan hệ đặc biệt khi đã vượt qua những thăng trầm lịch sử, trở thành đối tác tin cậy và Đối tác Chiến lược Toàn diện của nhau.
Chiều 11/9 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô Paris, Pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Thượng viện Pháp Larcher.
Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội và Ủy ban Năng lượng nguyên tử và Năng lượng thay thế Pháp đã trao các thỏa thuận hợp tác trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Thứ trưởng Ngoại giao Ngô Lê Văn nhấn mạnh Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường hợp tác toàn diện với Ba Lan trên cả bình diện song phương và đa phương.
Chiều 10/9 (theo giờ địa phương), bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Tổng thống Pháp, bà Brigitte Macron cùng tham quan Trường Mỹ thuật quốc gia Pháp tại Paris.
Phu nhân Ngô Phương Ly khuyến khích có thêm trao đổi giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam với Bộ Văn hóa Pháp; hai nước cùng đề xuất các ý tưởng thúc đẩy hợp tác qua nhiều kênh.
Ngày 10/9/2026 (theo giờ địa phương), bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp và trao đổi với Bộ trưởng Bộ Văn hóa Pháp Catherine Pégard.
Thăm, làm việc tại Ủy ban Năng lượng nguyên tử và Năng lượng thay thế Pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh năng lượng nguyên tử, bán dẫn, hàng không vũ trụ và công nghệ lượng tử là những lĩnh vực công nghệ chiến lược được Việt Nam xác định ưu tiên hàng đầu.